Tạm giữ hình sự bảy đối tượng lừa đảo qua khuyến mại hàng hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là giới thiệu sản phẩm, thu tiền rồi lợi dụng lúc mọi người không để ý, lẻn vào chiếc xe ôtô chờ sẵn bên ngoài để bỏ trốn cùng toàn bộ số tiền thu được.

Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phương tiện và các sản phẩm được nhóm đối tượng sử dụng để lừa đảo. (Ảnh: TTXVN)
Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phương tiện và các sản phẩm được nhóm đối tượng sử dụng để lừa đảo. (Ảnh: TTXVN)



Ngày 22/3, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) cho biết đơn vị này vừa tạm giữ bảy đối tượng lừa đảo dưới hình thức giới thiệu, khuyến mại hàng hóa trên địa bàn.

Cụ thể, vào ngày 18/3/2019, trên địa bàn các thôn 1, 2, 3, 5, 6, 7 thuộc xã Liên Hòa và hai thôn Nam, Bầu thuộc xã Liên Vị (thị xã Quảng Yên) đã xuất hiện một nhóm đối tượng lừa đảo dưới chiêu trò tri ân khách hàng để thu lợi bất chính.

Nhóm "doanh nhân" này dùng xe ôtô chở các mặt hàng gia dụng như bếp từ, chảo lẩu điện, bóng điện, đèn pin... vào các khu dân cư để giới thiệu sản phẩm, mời người dân tham gia chương trình “Dự án xanh, giảm khí thải, bảo vệ môi trường."

Nội dung chương trình mà nhóm đối tượng này báo cáo chính quyền địa phương là giới thiệu sản phẩm, chỉ tặng chứ không bán.

Thủ đoạn của các đối tượng này là giới thiệu sản phẩm (chủ yếu là bếp từ, bếp gas) và đưa ra giá bán khuyến mại của bộ sản phẩm là 2,7 triệu đồng.

Mỗi người dân muốn được tặng bộ sản phẩm trên phải bỏ tiền ra để ghi tên vào danh sách khuyến mại, sau đó tiền sẽ được trả lại cho người dân cùng với một thẻ quà tặng (có giá trị tương đương một bộ sản phẩm).

2 Các đối tượng lừa đảo cùng tang vật bị thu giữ tại Cơ quan điều tra Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của người dân, nhóm "doanh nhân" chưa giao ngay sản phẩm cho người dân mà chỉ trưng ra một số vật dụng tượng trưng nhằm lấy lòng tin.

Sau đó, nhóm "doanh nhân" nhờ đại diện người dân phát quà thưởng cho những người có tên trong danh sách khuyến mại bằng các sản phẩm ít giá trị như đèn pin, đèn Led...

Lợi dụng lúc mọi người không để ý, các đối tượng lừa đảo nhanh chóng lẻn vào chiếc xe ôtô chờ sẵn bên ngoài để bỏ trốn cùng toàn bộ số tiền thu được.

Tổng cộng đã có 46 người dân ở xã Liên Hòa bị lừa 120 triệu đồng.

Nhận được tin báo của quần chúng, Công an thị xã Quảng Yên đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng gồm bảy người.

Đối tượng cầm đầu và tổ chức điều hành chính là Hoàng Viết Đại (sinh năm 1989, trú tại thôn 8, xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Các đồng phạm của Đại là Hoàng Thị Mai (sinh năm 1990, trú tại thôn 3, xã Thiệu Đô); Hoàng Văn Luận (sinh năm 1992, trú tại thôn 3, xã Thiệu Đô); Lê Tiến Bá (sinh năm 1991, trú tại thôn 3, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa); Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh năm 1987), Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1994), Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1984), cùng trú tại thôn Bằng Hưng, xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Công an thị xã cũng thu giữ hai xe ôtô cùng nhiều sản phẩm gia dụng được các đối tượng dùng để lừa đảo.

Hiện tại lực lượng chức năng đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trung Nguyên (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null