Sôi nổi phong trào nông dân huyện Ia Grai thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giai đoạn 2017-2019, Hội Nông dân huyện Ia Grai (Gia Lai) đã chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị và các xã, thị trấn triển khai hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Đến nay, toàn huyện có hơn 4.330 hộ đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
Tuyên truyền, hỗ trợ nông dân
Ông Phan Đình Thắm-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ia Grai-cho biết: “Hàng năm, Hội Nông dân huyện thường xuyên chỉ đạo cấp Hội cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền trong toàn thể cán bộ, hội viên và nông dân tham gia phong trào. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các ngành và đơn vị liên quan tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất, chăn nuôi”.
Cũng theo ông Thắm, Hội còn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và các công ty phân bón tổ chức được hơn 300 buổi tập huấn, hội nghị và hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 25 ngàn lượt nông dân; xây dựng trên 20 mô hình sản xuất. Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đã giải ngân 150 triệu đồng cho hội viên vay sản xuất, đồng thời triển khai thực hiện 4 dự án hỗ trợ nông dân tại xã Ia Yok, Ia Dêr, Ia Bă, Ia Tô.
 Nông dân tái canh vườn cà phê để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Ảnh: T.N
Nông dân tái canh vườn cà phê để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Ảnh: T.N
Các ngành và đơn vị của huyện đã cùng cấp Hội cơ sở quan tâm giúp nông dân áp dụng nhiều phương thức canh tác mới, tái canh gần 1.100 ha cà phê bằng các giống có năng suất, chất lượng cao. Bên cạnh đó, bà con nông dân còn đa dạng cơ cấu cây trồng, phát triển được hơn 800 ha cây ăn trái các loại và trồng khoảng 25 ha dâu để nuôi tằm. Riêng diện tích cây lương thực và một số cây hàng năm được đầu tư thâm canh, tăng vụ, đáp ứng nhu cầu tại chỗ và tăng thu nhập cho người dân. Ở một số xã, nông dân còn tận dụng mặt nước các lòng hồ thủy điện để phát triển nghề nuôi cá lồng hiệu quả.
Về hỗ trợ vốn vay cho sản xuất nông nghiệp, ông Trần Ngọc Đức-Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai-thông tin: “Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và của ngành, nhiều năm qua, đơn vị đã ưu tiên vốn cho sản xuất nông nghiệp gắn với các chương trình, dự án sản xuất. Vốn tín dụng phục vụ nông nghiệp đã phủ rộng 13/13 xã, thị trấn và chiếm hơn 98% tổng dư nợ. Bên cạnh đó, từ chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện với Hội nông dân huyện, đến nay, toàn huyện có gần 50 tổ liên kết vay vốn với gần 950 thành viên, dư nợ cho vay đạt trên 72 tỷ đồng”.
Nhiều điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi
Hiện nay, trên địa bàn huyện có hơn 4.330 hộ đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 4,8% so với năm 2016. Từ  phong trào này, nhiều hộ dân tộc thiểu số đã tăng thu nhập, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Chị Puih HAnen (làng Blang 1, xã Ia Dêr) bộc bạch: “Nhờ sự hướng dẫn của tổ chức Hội, từ năm 2015 đến nay, gia đình mình luôn chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật, mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư sản xuất. Ngoài chăn nuôi bò, mình đang duy trì ổn định 4,5 ha cà phê và 5 sào lúa nước. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình có nguồn thu hơn 500 triệu đồng”.
Huyện Ia Grai khen thưởng nông dân đạt danh hiệu sản xuất-kinh doanh giỏi, Ảnh: Lương Thanh
Huyện Ia Grai khen thưởng nông dân đạt danh hiệu sản xuất-kinh doanh giỏi. Ảnh: Lương Thanh
Cũng qua phong trào này, nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình có hiệu quả cao đã xuất hiện. Tại thôn 4, xã Ia Krai, gia đình hội viên Phạm Công Xây có 9,5 ha đất chủ yếu trồng cây ăn quả kết hợp trồng cà phê và điều, thu nhập bình quân hàng năm trên 800 triệu đồng. Gia đình ông Xây còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động. Hay như hộ anh Siu Dung (xã Ia Chía) có mô hình trồng cà phê, điều, cao su, hồ tiêu cho thu nhập khoảng 400 triệu đồng/năm.
Nhiều hộ đã mạnh dạn đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới, phát triển các ngành nghề dịch vụ mới. Điển hình như anh Phạm Cao Hiền ở xã  Ia Chía với mô hình ươm giống cây trồng rừng, hàng năm cho thu nhập trên 600 triệu đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động. Hay hộ anh Lê Văn Cần ở xã Ia Grăng đầu tư phát triển chăn nuôi gà thịt thương phẩm trên diện tích 4.000 m2, có hợp đồng liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm và được hỗ trợ về vốn, kỹ thuật chăn nuôi. Từ đầu năm đến nay, gia đình anh Cần đã xuất được 2 đợt với hơn 60.000 con gà thịt, ước tính lợi nhuận đạt khoảng 350 triệu đồng. Tại xã Ia Sao, gia đình anh Nguyễn Tấn Mười trồng hơn 5 ha cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả kết hợp kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mỗi năm thu nhập trên 700 triệu đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động và khoảng 20 lao động thời vụ.
 THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

null