Sẽ lại thấy bộ đôi Tiến Linh - Đức Chinh?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bảy trận đấu ở SEA Games 30, HLV Park Hang Seo sử dụng 7 đội hình khác nhau và ở trận chung kết với Indonesia, người hâm mộ đã thấy Đức Chinh song hành cùng Tiến Linh. Cặp "song sát" này sẽ lại cùng xuất trận ở VCK U23 châu Á 2020?
Đức Chinh và Tiến Linh sẽ lại là “khẩu pháo hai nòng” của tuyển U23 VN? - Ảnh: N.KHÔI
Đức Chinh và Tiến Linh sẽ lại là “khẩu pháo hai nòng” của tuyển U23 VN? - Ảnh: N.KHÔI
Ông Park nổi tiếng bởi những toan tính khó lường, đặc biệt là về lối chơi và cách sử dụng con người. Yếu tố bất ngờ là một trong các nguyên nhân giúp bóng đá VN thăng tiến trong thời gian qua, vì vậy việc cặp đôi này có được đá chính hay không đang là ẩn số thú vị. Dưới đây là phân tích của các cựu tuyển thủ với Tuổi Trẻ:
"Tôi cho rằng đó là phương án khó khả thi...". Cựu tuyển thủ Văn Sỹ Hùng nhấn mạnh như vậy với lý giải: "Chúng ta góp mặt ở VCK lần này với vị thế khác hẳn với VCK châu Á 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc). Hiện bóng đá VN đã nhận được sự tôn trọng từ mọi đối thủ sau những thành công trong thời gian qua.
Ở góc cạnh chuyên môn, tôi nghĩ Tiến Linh là sự lựa chọn tốt nhất ở đội hình xuất phát trong vai trò trung phong cắm. Đó là mẫu tiền đạo lý tưởng với tốc độ xuất phát cao, chịu khó di chuyển rộng, kỹ thuật cá nhân khéo léo, lợi hại trong việc ghi bàn bằng đánh đầu hay dứt điểm tốt cả hai chân.
Đức Chinh dù không có được sự khéo léo như Tiến Linh nhưng đổi lại, anh thích hợp với lối đá càn lướt quyết liệt giúp mang về cho đội nhà những quả đá phạt trực tiếp trước vòng cấm địa. Bên cạnh đó, sự di chuyển không bóng linh hoạt của Đức Chinh mở ra nhiều khoảng trống cho hàng tiền vệ dâng lên đột phá hay sút xa.
Với những điều này, ở VCK U23 châu Á sắp tới, tôi tin rằng tùy đối thủ, ông Park sẽ xếp bộ đôi Tiến Linh - Đức Chinh song hành với nhau, chứ không nhất thiết phải cố định họ ở đội hình xuất phát để tránh bị đối thủ bắt bài".
Trong khi đó cựu tuyển thủ Đặng Trần Chỉnh cho rằng: "Tôi đang chờ đợi sự kết hợp của hai tiền đạo tiềm năng này trên hàng tấn công. Mỗi người có ưu điểm và nhược điểm riêng, nếu bổ trợ cho nhau để khắc phục điểm yếu, đó sẽ là cặp tiền đạo lợi hại của tuyển U23 VN.
Chẳng hạn, Tiến Linh chọn vị trí rất tốt trong vòng cấm địa để dứt điểm nhưng lại yếu về sức mạnh tranh chấp tay đôi. Nhưng cái thiếu của Tiến Linh lại là sở trường của Đức Chinh. Tuy không thể có được sự thay đổi tròn trịa trong một sớm một chiều, nhưng nếu được sử dụng thường xuyên trong màu áo U23 lẫn đội tuyển VN, bộ đôi này sẽ là "khẩu súng hai nòng" lợi hại cho bóng đá VN dưới thời HLV Park Hang Seo".
Bình luận về cặp tiền đạo của U23 VN, cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Dũng nói: "Mục tiêu của chúng ta là vượt qua vòng bảng. Đặt ra mục tiêu như vậy có nghĩa rằng ông Park đã xây dựng xong lối chơi tấn công. Do giờ đây chúng ta được đánh giá là đội bóng có tiềm năng, có sự tiến bộ rõ nét nên không thể trung thành với lối đá phòng ngự phản công như ở Thường Châu hai năm về trước.
Đá với hai trung phong, chúng ta sẽ gia tăng sức ép lên hàng thủ đối phương khiến họ phải thường trực trên sân nhà, sức công phá dọc hai biên của họ cũng giảm đi đáng kể. Với quan điểm của mình, tôi tin rằng U23 VN sẽ trình làng cặp tiền đạo Tiến Linh - Đức Chinh, và từng người sẽ phát huy tối đa sức mạnh cùng sở trường của mình. 
Theo đó, Đức Chinh sẽ lợi hại hơn khi được đá dạt biên vốn phù hợp với sự càn lướt quen thuộc, trước lúc tạt bóng bổng vào trung lộ cho Tiến Linh phát huy hiệu quả sở trường chọn điểm nóng đúng lúc để dứt điểm".

Tiến Linh - Đức Chinh ghi 58% số bàn thắng cho U22 VN tại SEA Games 2019
Trong hành trình lịch sử để đăng quang chức vô địch SEA Games 2019, tuyển U22 VN sở hữu thành tích bất bại và ghi đến 24 bàn thắng.
Bộ đôi Tiến Linh - Đức Chinh đóng góp đến 14 bàn, chiếm hơn 58% số bàn thắng của tuyển U22 VN. Trong đó, Tiến Linh và Đức Chinh gây ấn tượng khi cùng nhau tạo ra bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Campuchia ở trận bán kết, mở ra chiến thắng 4-0. Tình huống diễn ra phút 20 khi Đức Chinh dạt cánh phải thực hiện đường chuyền vào trong cho Tiến Linh ghi bàn. Đây là một pha chuyền bóng như đặt rất ít khi thấy ở một tiền đạo vốn ít khi đá xa vòng cấm như Đức Chinh.
Theo HOÀI DƯ (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ Dân vũ Quảng trường tổ chức chương trình giao lưu dân vũ lần thứ II với sự tham gia của hơn 200 hội viên đến từ 16 đội múa, dân vũ thuộc các xã, phường: Pleiku, Hội Phú, Đak Đoa và Ia Băng.

Ghi nhận chất lượng chuyên môn từ Giải bơi "Đường đua xanh" 2026.

Giải bơi "Đường đua xanh" 2026: Nâng cao chất lượng, lan tỏa phong trào bơi lội

(GLO)- Với những cuộc tranh tài sôi nổi cùng thành tích ấn tượng, Giải bơi cứu đuối học sinh, thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai “Đường đua xanh” năm 2026 không chỉ đột phá về số lượng vận động viên (VĐV) mà còn cho thấy chất lượng chuyên môn được nâng cao so với những lần tổ chức trước.

Sôi nổi trượt patin

Sôi nổi trượt patin

(GLO)- Thời gian qua, việc tập luyện, thi đấu patin ở một số địa phương trong tỉnh Gia Lai phát triển khá sôi nổi. Trong đó, Câu lạc bộ patin Quy Nhơn được xem là điểm sáng khi vừa tạo sân chơi lành mạnh vừa góp phần ươm mầm những tài năng bộ môn này.

Hợp lực phát triển phong trào cờ ở Gia Lai.

Hợp lực phát triển phong trào cờ ở Gia Lai

(GLO)- Thời gian qua, với sự nỗ lực của các thành viên Liên đoàn Cờ tỉnh Gia Lai, bộ môn thể thao trí tuệ tạo được những dấu ấn nhất định. Với nền tảng phong trào sôi động, sự chung tay của nhiều cá nhân, tập thể tâm huyết, môn cờ tỉnh nhà được kỳ vọng sẽ có bước chuyển mạnh mẽ.

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn vô địch Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn vô địch Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

(GLO)- Chiều 29-4, tại sân bóng chuyền Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) diễn ra lễ bế mạc Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026). 

null