Sao Tháng Giêng tỏa sáng vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

"Sao Tháng Giêng" Thạch Ngọc Hải không ngừng lấp lánh với hành trình kết nối “Sứ giả nhân ái” và “Cho em”. Ngọc Hải là 1 trong số 10 cá nhân đạt giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2024 do Trung ương Đoàn vinh danh.

Thạch Ngọc Hải (SN 2002) gắn bó với hoạt động thiện nguyện khi học phổ thông, giúp đỡ động viên bệnh nhân hiểm nghèo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học, người khuyết tật, người già neo đơn... Niềm yêu thích hoạt động vì cộng đồng đã hướng Hải theo học ngành công tác xã hội, Trường Đại học Đồng Tháp.

Năm 2023, Hải vận dụng kiến thức về vận động nguồn lực, quản lý dự án, phát triển cộng đồng… được tích lũy nơi giảng đường vào thực tiễn, xây dựng dự án thiện nguyện “Cho em” với các hoạt động cải thiện cuộc sống và tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi và khuyết tật. Hải cũng thiết kế mô hình “sứ giả nhân ái” để kết nối, vận động nguồn lực giúp “Cho em” hoạt động ổn định.

Thạch Ngọc Hải và các tình nguyện viên Dự án "Cho em" đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa đến trẻ em vùng cao, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC
Thạch Ngọc Hải và các tình nguyện viên Dự án "Cho em" đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa đến trẻ em vùng cao, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Đến nay, dự án “Cho em” đã hỗ trợ gần 3.000 em nhỏ và nhận đỡ đầu chăm sóc 14 em nhỏ người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trường hợp 5 chị em trong một gia đình mồ côi cha mẹ, với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng. Bên cạnh đó, dự án còn trao tặng thư viện, bếp ăn bán trú và thường xuyên diễn ra các hoạt động như nấu ăn cho em, hoạt động trang bị kỹ năng sống, trao tặng học bổng…

Hải tâm đắc, mô hình “Sứ giả nhân ái” giúp mọi người có thể làm thiện nguyện thông qua việc đóng góp 50.000 đồng/tháng. Mô hình đã thu hút hơn 1.000 người tham gia, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên ở nhiều vùng miền Tổ quốc và du học sinh ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

Thạch Ngọc Hải hòa mình vào các hoạt động tình nguyện. Ảnh: NVCC
Thạch Ngọc Hải hòa mình vào các hoạt động tình nguyện. Ảnh: NVCC

“Sứ giả nhân ái chuyển tải thông điệp dù bạn là ai, giàu hay nghèo, già hay trẻ đều có thể lan tỏa tấm lòng và hành động tử tế, biết yêu thương và sẻ chia trong cuộc sống”, Hải nói.

Tuy nhiên, theo Hải, thời gian đầu triển khai dự án “Cho em” gặp không ít thách thức, nhất là thuyết phục các cá nhân, tổ chức tin tưởng, ủng hộ, đồng hành hỗ trợ nguồn lực.

Các thành viên dự án đã nỗ lực vận động và bền bỉ tổ chức nhiều hoạt động nhỏ với số lượng quà tặng hạn chế.

“Mỗi chương trình gắn với dự án đều được chúng tôi xây dựng kế hoạch cụ thể bảo đảm ý nghĩa thiết thực và sự công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, các chương trình hoạt động được quảng bá, truyền thông trên mạng xã hội đã đưa dự án đến với nhiều người hơn, từ đó nhận được sự tin tưởng, hỗ trợ hơn”, Hải nói.

Biết yêu thương và sẻ chia

Thạch Ngọc Hải có tuổi thơ gian khó và sớm phải tự lập. Bố mẹ ly hôn sớm, cậu được bà nội cưu mang, dạy dỗ từ nhỏ. Hai bà cháu thuê nhà trọ, cuộc sống bấp bênh và eo hẹp từ khoản tiền công bà đi làm giúp việc, phụ quán ăn đêm… Điều này không chỉ thôi thúc Hải nỗ lực học tập vươn lên trong cuộc sống mà còn tích cực tổ chức hoạt động sẻ chia với những mảnh đời éo le.

Hải bộc bạch, cuộc sống càng khó khăn thử thách thì bản thân càng cần phải lạc quan, suy nghĩ tích cực và nỗ lực hơn nữa để vượt qua, để có thể đóng góp những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Đây là điều cậu học hỏi được từ cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm – người sáng lập nhóm thiện nguyện Nhất Tâm.

Hạnh phúc lớn nhất với Ngọc Hải là được góp một phần công sức nhỏ để giúp đỡ các em nhỏ. Ảnh: NVCC
Hạnh phúc lớn nhất với Ngọc Hải là được góp một phần công sức nhỏ để giúp đỡ các em nhỏ. Ảnh: NVCC

“Cô Tâm là gương sáng truyền cảm hứng cho tôi trong cuộc sống và tình nguyện. Cô bị khuyết tật sau một tai nạn giao thông, đã nghị lực đối diện, vượt qua cú sốc ấy và tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hỗ trợ những người cùng cảnh ngộ và những người yếu thế khác trong cuộc sống. Chính cô là người tạo điều kiện cho tôi tham gia các hoạt động thiện nguyện từ những năm học phổ thông”, Hải nói.

Trên hành trình thiện nguyện trao yêu thương, Thạch Ngọc Hải còn đón nhận về nhiều niềm vui và năng lượng sống tích cực.

Với cậu, "hạnh phúc lớn nhất khi được góp một phần công sức nhỏ để giúp đỡ các em nhỏ, đối với em là được nhìn các bé vui, được ăn ngon, được cải thiện một phần nhỏ trong cuộc sống là em sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất.

Tình nguyện đã giúp em sống có ý nghĩa hơn và biết cách yêu thương, sẻ chia với những người xung quanh”, Hải bày tỏ.

Trong thời gian tới, chàng sinh viên ngành công tác xã hội Thạch Ngọc Hải cố gắng hoàn thành tốt chương trình học và tiếp tục phát triển dự án “Cho em” về quy mô, đối tượng hỗ trợ.

Thạch Ngọc Hải vinh dự được trao tặng giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2023, giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024. Ảnh: NVCC
Thạch Ngọc Hải vinh dự được trao tặng giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2023, giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024. Ảnh: NVCC

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, công tác Đoàn – Hội và hoạt động tình nguyện, Thạch Ngọc Hải đã nhận được nhiều khen thưởng. Nổi bật, có giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024 do T.Ư Đoàn trao tặng, giải thưởng Sao Tháng Giêng do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng; giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu Đất Sen Hồng” năm 2024, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2022 – 2023…

Theo Xuân Tùng (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học” cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học

(GLO)-Chiều 16-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức lễ trao học bổng "Vì tương lai Việt Nam", "Ngăn dòng bỏ học" dành cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.

Sinh viên Lào phụ giúp việc dọn dẹp lại các phòng học tại Trường Tiểu học Kim Đồng.

Sinh viên Lào ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão số 13

(GLO)-Ngày 8-11, 30 sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra. Đây là lần đầu tiên sinh viên Lào tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Chiều 7-11, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm và động viên các đội thanh niên xung kích đang tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi).

“Chuyến xe 0 đồng” của Đội Thanh niên xung kích mùa bão lũ phường Hoài Nhơn Bắc tích cực hỗ trợ người dân trong mùa mưa bão.

Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc triển khai “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ người dân di dời, cấp cứu trong bão

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc đã triển khai mô hình “Chuyến xe 0 đồng” hoàn toàn miễn phí để hỗ trợ người dân di dời, đưa đón người già neo đơn, trường hợp đặc biệt khó khăn đến nơi an toàn; tham gia ứng cứu khẩn cấp khi có tai nạn, ốm đau đột xuất.

Đoàn Thanh niên xã Nhơn Châu cùng lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng di dời bè đến nơi an toàn.

Gia Lai: Thanh niên chủ động, sẵn sàng hỗ trợ người dân mùa bão lũ

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), đoàn viên thanh niên các đơn vị phát huy tinh thần xung kích, chủ động, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân. Họ là lực lượng tại chỗ nhanh nhạy, đồng thời là cầu nối tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả trước, trong và sau bão.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tặng công trình Nhà nhân ái cho hộ nghèo tại xã An Toàn ngày 24-5. Ảnh: D.L

Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai: Ðoàn kết-Tiên phong-Ðột phá-Phát triển

(GLO)- Nhiệm kỳ 2022-2025, Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai ghi dấu bằng nhiều công trình, phần việc gắn với an sinh xã hội, chuyển đổi số. Bước sang giai đoạn mới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, hướng về cộng đồng, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn.

Anh Nguyễn Thành Trung và Câu lạc bộ Tương lai xanh với những hoạt động thiện nguyện cho trẻ em khó khăn. Ảnh: NVCC

Không ngừng cống hiến cho cộng đồng

(GLO)- Anh Nguyễn Thành Trung (xã Ia Pnôn) và chị Hồ Nhật Nguyệt (xã Tuy Phước) là 2 trong số 20 gương mặt tiêu biểu được nhận Giải thưởng 15-10 cấp tỉnh năm 2025. Một người âm thầm gieo mầm thiện nguyện nơi vùng cao, một người năng động sáng tạo trong chuyển đổi số ở cơ sở.

Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang chủ trì hội nghị

Hơn 4.000 điểm cầu kết nối tuổi trẻ Việt Nam góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đoàn diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 4.088 điểm cầu, hơn 80 nghìn đại biểu tham dự.