Ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Trung Thịnh Phát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 17-3, tại TP. Pleiku, Công đoàn ngành Y tế Gia Lai đã tổ chức lễ ra mắt và công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Trung Thịnh Phát.

Buổi lễ có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Ánh Xuân-Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Gia Lai, ông Nguyễn Văn Trung-Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Trung Thịnh Phát cùng 14 người lao động tự nguyện xin gia nhập tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Gia Lai Nguyễn Thị Ánh Xuân tặng hoa chúc mừng Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Trung Thịnh Phát. Ảnh: Như Nguyện

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Gia Lai Nguyễn Thị Ánh Xuân tặng hoa chúc mừng Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Trung Thịnh Phát. Ảnh: Như Nguyện

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Trung Thịnh Phát được thành lập cuối năm 2018 với ngành nghề kinh doanh chính là dược phẩm, trang thiết bị y tế… Trong nhiệm kỳ lâm thời, Công đoàn ngành Y tế đã chỉ định ông Trịnh Hùng giữ chức Chủ tịch CĐCS Công ty và bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh phụ trách công tác kiểm tra.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Gia Lai Nguyễn Thị Ánh Xuân chúc mừng CĐCS Công ty chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. Đồng thời, đề nghị CĐCS Công ty triển khai xây dựng thỏa ước lao động tập thể; xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Giám đốc và Công đoàn. Đặc biệt, CĐCS Công ty cần chủ động tham gia với Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Ông Trịnh Hùng (ngoài cùng bên phải) giữ chức Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Trung Thịnh Phát. Ảnh: Như Nguyện

Ông Trịnh Hùng (ngoài cùng bên phải) giữ chức Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Trung Thịnh Phát. Ảnh: Như Nguyện

Mặt khác, CĐCS Công ty chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội và quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của doanh nghiệp, đảm bảo sự ổn định đời sống và thu nhập cho người lao động.

Có thể bạn quan tâm

Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

(GLO)- Sau bão số 13, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có điện, cây cối ngã đổ còn ngổn ngang…, các lực lượng, đơn vị chức năng đang phải làm việc xuyên ngày đêm để xử lý sự cố.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Dân làng chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 gây ra.

Cây trồng đổ ngã, người dân Hra gượng dậy sau bão số 13

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đã khiến hàng trăm hecta cây trồng, hoa màu trên địa bàn xã Hra bị thiệt hại nặng nề, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Sau bão, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang

(GLO)- Cơn bão số 13 để lại hậu quả nặng nề chưa từng có tại tỉnh Gia Lai. Riêng tại xã Kbang, tổng thiệt hại ước khoảng 174 tỷ đồng, trong đó hàng chục ngàn cây cao su bị quật ngã, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh kế của rất nhiều người dân địa phương.

null