Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng Chính phủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với 481/481 đại biểu tán thành (chiếm 96,98% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang.

Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm các ông Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm các ông Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)



Chiều 5/1, tiếp tục công tác nhân sự tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường và ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo đó, với 481/481 đại biểu tán thành (chiếm 96,98% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang.

Quyết nghị của Quốc hội căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14, Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội, Tờ trình số 04 ngày 5/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ, biên bản kết quả kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ ngày 5/1/2023.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 5/1/2023.


 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng các ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng các ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)


Tại phiên họp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tặng hoa chúc mừng các ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang.

Trước đó, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, và Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Phạm Bình Minh (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và ông Lê Minh Chuẩn (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh).


https://nhandan.vn/quoc-hoi-phe-chuan-de-nghi-bo-nhiem-2-tan-pho-thu-tuong-chinh-phu-post733412.html

Theo VĂN TOẢN (NDO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.