Quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng: Còn nhiều khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai có điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu thuận lợi cho các loại cây trồng ngắn và dài ngày phát triển tốt, vì  vậy, mỗi khi đến vụ sản xuất, thị trường giống cây trồng luôn sôi động. Thế nhưng, công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng của các cơ quan chức năng hiện còn gặp nhiều khó khăn, bất cập.

Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, toàn tỉnh hiện có 363 cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giống cây trồng. Trong đó, có 71 cơ sở sản xuất, kinh doanh hạt giống và giống cây trồng ngắn ngày; 292 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả lâu năm. Trong khi các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng ngắn ngày chấp hành khá tốt các quy định của Nhà nước thì tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả vẫn còn nhiều tồn tại, như: giống không rõ nguồn gốc, trang-thiết bị không đảm bảo, chưa có cán bộ kỹ thuật đảm trách và còn mang tính tự phát, thời vụ...

 

Kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng. Ảnh: N.D
Kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng. Ảnh: N.D

Ông Phan Trung Tường-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, cho biết: Nguồn giống đóng vai trò rất quan trọng, quyết định năng suất cây trồng trong mỗi mùa vụ. Tuy nhiên, tình trạng các cơ sở chạy theo phong trào đổ xô sản xuất một số cây trồng mới trong khi công tác kiểm tra, giám sát chưa theo kịp rất dễ dẫn đến những hậu quả khó lường. Thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn. Địa phương cũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để thanh-kiểm tra 120 cơ sở. Qua đó phát hiện 13 cơ sở vắng chủ hoặc không phối hợp tại thời điểm thanh-kiểm tra;100 cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đáp ứng điều kiện ghi nhãn, công bố tiêu chuẩn cây giống xuất vườn... Trước các lỗi vi phạm nhẹ, đoàn kiểm tra đã tập trung tuyên truyền, nhắc nhở tránh tái phạm.

Ông Nguyễn Văn Tú-Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh, thừa nhận, công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn và bất cập. Cụ thể là công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng chưa được các huyện, thị xã, thành phố quan tâm đúng mức. Một số tổ chức, cá nhân không nắm bắt được những quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vì vậy chấp hành chưa nghiêm túc. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản của Trung ương cũng như của tỉnh về vấn đề này còn chưa đồng bộ, chưa cụ thể, rõ ràng. Các sở, ngành và chính quyền địa phương các cấp chưa làm tốt chức năng nhiệm vụ nên chưa đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng nói riêng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững nói chung.

Cũng theo ông Tú, để đáp ứng nhu cầu về chủng loại, số lượng và chất lượng giống cây trồng phục vụ sản xuất trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và PTNT cần  sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giống cây trồng, giúp các địa phương tổ chức thực hiện thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, Bộ cũng cần ban hành các văn bản quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng; mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các hộ sản xuất, kinh doanh và tổ chức kiểm định thường xuyên để người dân yên tâm sử dụng giống đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất.

Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Hồ chứa nước Ayun Hạ đang được vận hành, điều tiết liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Chủ động bảo vệ các công trình thủy lợi trước bão số 13

(GLO)- Trước những dự báo mưa lớn do ảnh hưởng cơn bão số 13, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai đang thực hiện điều tiết, vận hành các hồ chứa thủy lợi khu vực phía Tây tỉnh nhằm đảm bảo an toàn công trình cũng như cho người và tài sản vùng hạ lưu.

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

(GLO)- Trước thách thức biến đổi khí hậu, người dân xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng cách chuyển đổi sang cây trồng mới, phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập.

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null