Ngày hội “Nông dân hạnh phúc” ở xã A Dơk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 21-9, tại UBND xã A Dơk (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), Tổ chức Rainforest Alliance, Công ty TMT Consulting phối hợp cùng Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tổ chức ngày hội “Nông dân hạnh phúc”.

Tham dự ngày hội “Nông dân hạnh phúc ”có lãnh đạo các đơn vị, công ty; Đảng ủy-UBND các xã: A Dơk, Glar, Đak Krong (huyện Đak Đoa) cùng 180 người dân và trẻ em.

Tại ngày hội, các đội thi đến từ 3 xã: A Dơk, Glar, Đak Krong đã tham gia các phần thi: Nhà nông năng động, Nhà nông tài năng, Nhà nông vào bếp.

Ban tổ chức tặng học bổng cho các em thiếu nhi vượt khó học giỏi. Ảnh: M.N
Ban tổ chức tặng học bổng cho các em thiếu nhi vượt khó học giỏi. Ảnh: M.N

Ở phần thi Nhà nông tài năng, mỗi xã cử 2 đội thi (1 đội từ 18 tuổi trở lên, 1 đội dưới 18 tuổi), mỗi đội biểu diễn 3 tiết mục văn nghệ với chủ đề: ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu với văn hóa truyền thống. Trong phần thi Nhà nông năng động, các đội thi tham gia thi kéo co, nhảy bao bố, đẩy gậy.

Ở phần thi Nhà nông vào bếp có chủ đề “Gia đình hạnh phúc”, từ kinh phí Ban tổ chức cung cấp, các đội thi tự chuẩn bị nguyên liệu, nấu từ 5-6 món ăn. Ban Giám khảo chấm điểm dựa trên tiêu chí: trình bày đẹp mắt, đảm bảo vệ sinh, cân đối dinh dưỡng…

Đội thi xã A Dơk tham gia phần thi Nhà nông tài năng. Ảnh: M.N
Đội thi xã A Dơk tham gia phần thi Nhà nông tài năng. Ảnh: M.N

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 4 giải khuyến khích cho các đội thi tham gia phần thi Nhà nông tài năng. Ở phần thi Nhà nông vào bếp, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 6 giải khuyến khích cho các đội thi. Ban tổ chức cũng trao 5 giải nhất, 5 giải nhì, 5 giải ba cho các đội tham gia nội dung: kéo co, nhảy bao bố, đẩy gậy trong phần thi Nhà nông năng động.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức tặng 15 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) và 25 suất quà cho các em thiếu nhi vượt khó học giỏi ở 3 xã: A Dơk, Glar, Đak Krong.

Đội thi xã Glar (huyện Đak Đoa) tham gia phần thi Nhà nông vào bếp. Ảnh: M.N
Đội thi xã Glar (huyện Đak Đoa) tham gia phần thi Nhà nông vào bếp. Ảnh: M.N

Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình “Nâng cao nhận thức nhằm hạn chế lao động trẻ em trong ngành hàng cà phê Việt Nam”. Thông qua ngày hội, người dân các xã ở huyện Đak Đoa có cơ hội giao lưu, gắn kết, tăng thêm sự hiểu biết để hạn chế sử dụng lao động trẻ em.

Có thể bạn quan tâm

Thăm lại bến đò A Sanh

Thăm lại bến đò A Sanh

(GLO)- Băng qua những cung đường uốn lượn dưới vườn điều, vườn cà phê của vùng đất Ia Krái, chúng tôi đồng hành cùng đoàn công tác của Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai thăm bến đò A Sanh vào một ngày tháng 7 lịch sử.

Thích thú câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

Câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

(GLO)- Cá linh vốn là đặc sản của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng, loài cá này đang sinh sôi, phát triển mạnh tại lòng hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai), hứa hẹn mang lại nguồn lợi thủy sản cũng như thu hút đông đảo những người đam mê câu cá.

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

(GLO)- Ở xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), giếng cổ được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dòng nước ngọt từ giếng phục vụ đời sống cư dân trên đảo và lưu giữ những câu chuyện về thuở tiền nhân tạo dựng xóm làng, an cư giữa biển khơi.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null