Hội thảo “Nâng cao nhận thức nhằm hạn chế lao động trẻ em trong ngành hàng cà phê tại Việt Nam”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 6-3, tại khách sạn Pleiku Place, Tổ chức Rainforest Alliance phối hợp Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đak Lak, Công ty TMT Consulting tổ chức hội thảo “Nâng cao nhận thức nhằm hạn chế lao động trẻ em trong ngành hàng cà phê tại Việt Nam”.

Dự hội thảo có đại diện Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và PTNT), Hiệp hội cà phê-ca cao Việt Nam, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đak Lak, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai; lãnh đạo các xã: Glar, A Dơk, Đak Krong (huyện Đak Đoa), Ea Toh, Ea Tan, Dlie Ya (huyện Krông Năng, tỉnh Đak Lak).

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: P.L
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: P.L

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện dự án “Nâng cao nhận thức nhằm hạn chế lao động trẻ em trong ngành hàng cà phê tại Việt Nam”. Theo đó, Dự án “Nâng cao nhận thức nhằm hạn chế sử dụng lao động trẻ em trong ngành hàng cà phê tại Việt Nam” do tổ chức Rainforest Alliance phối hợp cùng Công ty TNHH Vĩnh Hiệp và Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đak Lak triển khai với nguồn tài trợ chính từ Cơ quan Doanh nghiệp Hà Lan, Tập đoàn Cà phê Koninklijke Douwe Egberts B.V. (JDE Hà Lan) và Luigi Lavazza S.p.A (Italia).

Dự án được triển khai từ tháng 4-2022 đến tháng 9-2024 tại 2 tỉnh Gia Lai và Đak Lak. Tại Gia Lai, dự án được triển khai tại các xã: Đak Krong, A Dơk, Glar (huyện Đak Đoa). Dự án có 4 mục tiêu chính: Nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống để trẻ em có cơ hội đến trường; nâng cao nhận thức cho nông dân về quyền trẻ em, động viên các em đến trường; hợp tác với địa phương, các bên liên quan để cung cấp thông tin, đồng bộ hơn trong quản lý; xây dựng hệ thống quản lý tại công ty.

Đại diện các đơn vị trao đổi về dự án nâng cao nhận thức nhằm hạn chế lao động trẻ em trong ngành hàng cà phê tại Việt Nam. Ảnh: P.L
Đại diện các đơn vị trao đổi về dự án nâng cao nhận thức nhằm hạn chế lao động trẻ em trong ngành hàng cà phê tại Việt Nam. Ảnh: P.L

Sau 2 năm thực hiện, dự án đã thành lập được 31 câu lạc bộ trẻ em với 408 thành viên, hoạt động định kỳ hàng quý tổ chức các hoạt động: đọc sách, trò chơi hoạt náo, vẽ tranh trên túi vải, trồng hoa; tặng 329 bộ sách giáo khoa, 115 bộ dụng cụ học tập cho học sinh. Dự án hỗ trợ đào tạo nghề: trang điểm, cắt tóc, sửa chữa xe máy, pha chế cà phê cho 31 thanh-thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Dự án tập huấn kỹ thuật canh tác cà phê và tặng mô hình sinh kế cho 1.500 nông dân; tổ chức 20 buổi truyền thông với các chủ đề: Quyền trẻ em, Luật trẻ em, Lao động trẻ em, tình trạng tảo hôn; thành lập 37 tổ bảo vệ trẻ em với 157 thành viên ở các thôn, buôn nhằm xử lý các vấn đề có thể xảy ra tại địa phương như: trẻ em bị xâm hại, bạo hành...

Tại hội thảo, các đơn vị thảo luận về thuận lợi và khó khăn trong triển khai dự án; đề ra một số nhiệm vụ trong năm 2024 như: tiếp tục duy trì các Câu lạc bộ trẻ em; hỗ trợ học nghề cho thanh-thiếu niên khó khăn; giám sát và đánh giá các mô hình đã triển khai…

Sáng cùng ngày, các đơn vị đã tham quan quy trình sản xuất cà phê của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, dự buổi sinh hoạt Câu lạc bộ trẻ em tại xã Glar, thăm nhóm sáng kiến cộng đồng tại thôn Tuơh Klah (xã Glar), giao lưu bóng đá nữ tại xã A Dơk, thăm lớp đào tạo nghề cho thanh-thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại làng Groi Wết (xã Glar).

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương sửa chữa hồ chứa nước Ia Ring.

Khẩn trương sửa chữa hồ chứa nước Ia Ring

(GLO)- Nhiều hạng mục xuống cấp tại hồ chứa nước Ia Ring (xã Bờ Ngoong) đang được khẩn trương sửa chữa, góp phần nâng cao năng lực vận hành, bảo đảm an toàn công trình và phát huy hiệu quả phục vụ dân sinh, sản xuất.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Ngành nuôi trồng thủy sản phục hồi tích cực

Ngành nuôi trồng thủy sản phục hồi tích cực

(GLO)- Sau các đợt mưa bão cuối năm 2025, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, ngành chức năng và các tổ chức tín dụng, nhiều hộ nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh đã khắc phục khó khăn để tái sản xuất và bắt đầu có thu hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

null