Đảng ủy Báo Gia Lai: Quán triệt các văn bản của Đảng và 2 tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 30-8, Đảng ủy-Ban Biên tập Báo Gia Lai tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Đảng và 2 tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đảng viên, viên chức, người lao động của Báo Gia Lai và Hội nhà báo Gia Lai. 

Đồng chí Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Danh-Đảng ủy viên, Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai đã quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Quy định có 6 Điều, gồm: Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời; Tổ chức thực hiện. Trong đó tập trung nêu rõ vì sao Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144; những điểm mới, cốt lỗi của Quy định và những điểm cần chú ý để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.T

Đồng chí Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.T

Tiếp đó là quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10-10-2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Nghị quyết nêu rõ tình hình sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 9-12-2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Danh đã quán triệt bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến anh hùng” và tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Quang cảnh hội nghị quán triệt. Ảnh: Đ.T

Quang cảnh hội nghị quán triệt. Ảnh: Đ.T

Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến anh hùng” được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024).

Bài viết được trình bày theo bố cục gồm 3 phần: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh; tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Bài viết có ý nghĩa quan trọng nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự khẳng định về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại, ngoại giao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tác phẩm gồm các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của cố Tổng Bí thư, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới. Tác phẩm góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận và cơ sở thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Đảng viên, viên chức và người lao động Báo Gia Lai tham gia học tập, quán triệt các văn bản của Đảng và 2 tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đ.T

Đảng viên, viên chức và người lao động Báo Gia Lai tham gia học tập, quán triệt các văn bản của Đảng và 2 tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đ.T

Phát biểu tại hội nghị quán triệt, đồng chí Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai nhấn mạnh, các quy định của Đảng và 2 tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều là những nội dung quan trọng, đề nghị đảng viên, viên chức, người lao động học tập nghiêm túc, nắm bắt nội dung cốt lõi và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với nhân dân.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai đề nghị các chi bộ quán triệt nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bám sát Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK ngày 27-8-2024 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận để triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định.

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null