Ia Phí quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Thời gian qua, xã Ia Phí (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã tập trung các nguồn lực đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, góp phần đưa bộ mặt nông thôn của xã ngày càng khởi sắc.

Đầu tháng 7-2024, con đường bê tông có chiều dài hơn 750 m, rộng 3,5 m được thi công hoàn thành phần mặt đường đã giúp người dân làng Prép đi lại thuận tiện hơn trong mùa mưa bão. Con đường này được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng kinh phí 750 triệu đồng. Ngoài ra, từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, làng Prép cũng được hỗ trợ 400 triệu đồng, người dân đóng góp thêm 28 triệu đồng để thi công thêm một con đường bê tông dài 300 m, góp phần đưa bộ mặt nông thôn của làng thêm khang trang hơn.

Người dân làng Prép phấn khởi khi những con đường bê tông được đầu tư xây dựng giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Ảnh: Lê Nam

Người dân làng Prép phấn khởi khi những con đường bê tông được đầu tư xây dựng giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Ảnh: Lê Nam

Chỉ tay về phía con đường bê tông vừa mới được thi công hoàn thành, ông Rơ Châm Hruh-vui vẻ nói: “Trước đây, con đường này là đường đất nên cứ mỗi khi trời mưa đến luôn bị lầy lội, trơn trượt rất khó đi lại. Bây giờ được Nhà nước đầu tư làm đường bê tông người dân rất phấn khởi”. Còn anh Rơ Châm Nở cho hay: "Hy vọng thời gian tới các con đường trong làng tiếp tục được quan tâm đầu tư để người dân đi lại, các cháu nhỏ đi học thuận tiện hơn".

Đơn vị thi công đang triển khai làm đường giao thông nông thôn tại làng Prép. Ảnh: Lê Nam

Đơn vị thi công đang triển khai làm đường giao thông nông thôn tại làng Prép. Ảnh: Lê Nam

Theo ông Rơ Châm Wich-Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Prép: Làng Prep là 1 trong 4 làng đặc biệt khó khăn của xã nên được Nhà nước đầu tư hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn 100%. Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng khi làm đường, người dân trong làng luôn sẵn sàng đóng góp ngày công lao động để san lấp lề đường, chủ động tháo dỡ hàng rào, vật kiến trúc trên đất để giải phóng mặt bằng giúp việc thi công được thuận lợi.

Tương tự, ông Rơ Châm Maoh-Trưởng thôn Op-cho biết: Từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, làng Op vừa được đầu tư làm 1 km đường bê tông, rộng 3,5 m với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Khi Nhà nước triển khai làm đường giao thông nông thôn, người dân rất đồng thuận và đóng góp ngày công, hiến đất, tháo dỡ hàng rào… để mở rộng đường. Đến nay, hệ thống đường giao thông trong làng đã được cải thiện phần nào. Tuy nhiên, trong làng vẫn còn nhiều tuyến là đường đất nên người dân mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp để làm đường cho bà con đi lại thuận tiện, nhất là vào mùa mưa bão.

Từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hỗ trợ 800 triệu đồng, người dân làng Kte đã đóng góp thêm 56 triệu đồng để triển khai làm 800 m đường bê tông. Ảnh: Lê Nam

Từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hỗ trợ 800 triệu đồng, người dân làng Kte đã đóng góp thêm 56 triệu đồng để triển khai làm 800 m đường bê tông. Ảnh: Lê Nam

Năm 2024, từ nguồn vốn các chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Ia Phí đã triển khai làm được 10 tuyến đường tại các làng Prép, Tum, Op, Kte, Lút, Yăng 3, Roih, Yút với tổng chiều dài hơn 5,3 km, tổng kinh phí đầu tư hơn 6,4 tỷ đồng (ngân sách Trung ương hơn 5,98 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 348,8 triệu đồng.

Trao đổi với P.V, ông Rơ Châm Laoh-Chủ tịch UBND xã Ia Phí-cho biết: Qua rà soát lại các tiêu chí xây dựng nông thôn nông thôn mới thì trên địa bàn xã tiêu chí giao thông chưa đạt. Vì vậy, thời gian qua, Đảng ủy, HĐND, UBND xã ưu tiên tập trung nguồn vốn để đầu tư thực hiện tiêu chí này. Việc ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông nông thôn rất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương hiện nay, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại sinh hoạt hằng ngày cho nhân dân, đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trong mùa mưa lũ cũng như vận chuyển nông sản sau thu hoạch.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục lồng ghép các chương trình MTQG để đầu tư xây dựng hoàn thiện các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã để sớm hoàn thành tiêu chí giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn của xã, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn”-Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null