Gia Lai: Khẩn trương hỗ trợ các xã công nhận lại đạt chuẩn nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện nay, các ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai đang tập trung hỗ trợ 91 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 được công nhận lại theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu là không để xã nào bị thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn NTM.

Sau hơn 13 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay, toàn tỉnh đã có 96 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Trong đó, 91 xã được công nhận theo bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020 và 5 xã được công nhận theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 2-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, đến nay, một số địa phương như huyện Kbang, Đak Đoa, TP. Pleiku và thị xã An Khê đã hoàn thành rà soát các tiêu chí tại các xã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020 theo bộ tiêu chí mới. Qua rà soát, hầu hết các xã đều sụt giảm tiêu chí.

Nhiều hộ dân xã Ia Băng (huyện Đak Đoa) hiến đất làm đường giao thông nội làng. Ảnh: N.D

Nhiều hộ dân xã Ia Băng (huyện Đak Đoa) hiến đất làm đường giao thông nội làng. Ảnh: N.D

Giai đoạn 2010-2020, huyện Kbang có 7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Đak Hlơ, Nghĩa An, Sơn Lang, Tơ Tung, Kông Bơ La, Sơ Pai và xã Đông. Tuy nhiên, qua rà soát thì các xã này chỉ còn đạt 13-15 tiêu chí theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, huyện đang khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo theo bộ tiêu chí mới, phấn đấu không bị thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Ông Lê Thanh Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang-cho biết: Số chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025 tăng cao hơn so với giai đoạn trước. Trong đó, nhiều chỉ tiêu khó thực hiện như: tỷ lệ đường trục thôn, làng phải cứng hóa 100%, trong khi bộ tiêu chí cũ quy định tỷ lệ này chỉ 70%; tiêu chí hộ nghèo đa chiều, xã phải có sản phẩm chủ lực được truy xuất nguồn gốc và thu nhập đầu người tăng cao cũng khiến các địa phương gặp nhiều khó khăn để đạt chuẩn.

Đặc biệt, theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các xã được công nhận đạt chuẩn NTM là xã vùng I nên nhiều chế độ chính sách bị cắt giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu chí thu nhập, hộ nghèo đa chiều.

“Để không bị thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM, hàng năm, huyện thường xuyên rà soát tình hình xây dựng NTM, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ các xã phát triển các mô hình sản xuất. Giai đoạn 2020-2023, huyện đã xây dựng 116 dự án, mô hình hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Riêng 7 xã được công nhận có 39 mô hình, dự án.

Huyện cũng đang nỗ lực triển khai các giải pháp khắc phục những tiêu chí chưa đạt để phấn đấu không có xã bị thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn NTM”-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang thông tin thêm.

Người dân xã Ia Ka (huyện Chư Păh) làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: N.D

Người dân xã Ia Ka (huyện Chư Păh) làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: N.D

Huyện Đak Đoa có 8 xã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, qua rà soát theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 thì chỉ có 4 xã (Nam Yang, Tân Bình, Kdang và Hải Yang) đủ điều kiện, còn lại 4 xã (Glar, Hà Bầu, Đak Krong và Hneng) có nguy cơ bị thu hồi quyết định công nhận NTM.

Ông Vũ Đăng Tuấn-Chủ tịch UBND xã Đak Krong (huyện Đak Đoa) cho biết: Hiện tại, xã mới chỉ đạt 12/19 tiêu chí NTM. Để không bị thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, UBND xã đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đề án quy hoạch chung của xã và cấp kinh phí thực hiện các chỉ tiêu cơ sở vật chất văn hóa.

Bên cạnh đó, xã đang hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng để các cơ quan chuyên môn thẩm tra mức độ đạt tiêu chí và sẽ đảm bảo tiêu chí đạt chất lượng. Dự kiến từ nay đến cuối năm, xã sẽ đạt thêm 4 tiêu chí gồm: quy hoạch, hộ nghèo, lao động và y tế.

Trao đổi với P.V, ông Trần Văn Văn-Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh-thông tin: Để các xã không bị thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các địa phương rà soát các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới. Bên cạnh đó, Sở xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế về số tiêu chí đạt được để tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc nhằm có hướng tháo gỡ phù hợp.

“Hiện nay, các sở, ngành, địa phương phụ trách tiêu chí đang tập trung củng cố, duy trì, nâng cao 3 tiêu chí cứng gồm: thu nhập, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh để đến cuối tháng 8-2024 phải đảm bảo quy định theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025”-Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh: Bình Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn tàu cá bị mất liên lạc

(GLO)- Sáng 30-9, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh-chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn đối với tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh bị mất liên lạc.

Tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn nút giao Trần Hưng Đạo-Phạm Văn Đồng-Lê Lợi) sẽ tạm thời cấm các phương tiện giao thông từ 17 giờ đến 23 giờ ngày 30-9. Ảnh: M.T

Phân luồng tạm thời một số tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)-Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) vừa có thông báo về phân luồng, hướng dẫn tạm thời một số điểm, tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) đánh giá cao các ý kiến của doanh nghiệp tại Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Đưa Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thành nơi “đất lành chim đậu”

(GLO)- Sáng 27-9, tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Gia Lai với các doanh nghiệp hoạt động xuất-nhập khẩu tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, nhiều ý kiến tâm huyết, các giải pháp thiết thực đã được nêu ra để biến khu vực này thành nơi "đất lành chim đậu” cho các nhà đầu tư.

null