Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tỉnh Gia Lai huy động trên 35,1 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 16-7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ 13, khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024) nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Dự hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ 13 có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ 13. Ảnh: P.L
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ 13. Ảnh: P.L

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định tại địa phương.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng 1 mô hình điểm về nông thôn mới tại xã Ia Pếch (huyện Ia Grai) và 1 mô hình về đô thị văn minh tại phường Ngô Mây (thị xã An Khê). Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã đã triển khai xây dựng 244 mô hình thực hiện cuộc vận động. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 46.328m2 đất và tham gia 17.066 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng…

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh huy động được trên 35,1 tỷ đồng. Qua đó triển khai xây dựng mới 30 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 11 căn nhà; giúp phát triển sản xuất, khám-chữa bệnh, chăm lo cho hộ nghèo...

Triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xây dựng mới 118 mô hình và nhân rộng 29 mô hình với 13.540 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện.

Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được phát huy, nhân rộng với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai tốt các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tham gia góp ý trên 150 dự thảo văn bản về: Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi)…

Liên quan đến công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tính đến 30-6-2024, 17/17 đơn vị cấp huyện đã tổ chức thành công Đại hội. Dự kiến Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024-2029) tổ chức vào cuối tháng 8-2024.

Quang cảnh hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ 13. Ảnh: P.L
Quang cảnh hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ 13. Ảnh: P.L

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, như: Công tác chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và triển khai Nghị quyết Đại hội; tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh…

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã thông báo đến các đại biểu dự hội nghị tình hình kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã làm tốt công tác chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện đúng quy định. MTTQ các cấp đã triển khai được nhiều mô hình, cách làm hay trong thực hiện chương trình phát triển kinh tế ở vùng dân tộc thiểu số, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, công tác xóa đói giảm nghèo. MTTQ các cấp đã triển khai có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; nội dung giám sát thực chất, giải quyết những vấn đề mà người dân quan tâm.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần triển khai hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 23-5-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, cần có các mô hình hay, cách làm mới nhằm khơi dậy ý thức, trách nhiệm của Nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ nét ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hình thức vận động, tập hợp Nhân dân tham gia vào các phong trào, cuộc vận động phải có sự sáng tạo, tránh hình thức, phải xuất phát từ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ Nhân dân.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Cần chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024-2029) dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8-2024. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam các cấp trong thời gian tới cần có sự nỗ lực, đổi mới để tạo được khởi sắc.

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null