An Khê: Nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê đã chỉ đạo triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực.

Xây dựng nhà "Đại đoàn kết"

Nhiều năm nay, bà Trần Thị Hường (tổ 4, phường Tây Sơn) sống cùng con gái trong ngôi nhà bị xuống cấp. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê đã hỗ trợ 35 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Sơn hỗ trợ 20 triệu đồng, gia đình vay mượn và người thân hỗ trợ thêm giúp bà xây dựng ngôi nhà có diện tích hơn 50 m2. Ngày 20-3 vừa qua, công trình được khởi công và dự kiến đến tháng 5 sẽ hoàn thành.

Bà Hường xúc động nói: “Tôi tuổi cao, ốm đau thường xuyên, con gái đi làm thuê nên thu nhập bấp bênh. Nếu không có sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và chính quyền địa phương thì không biết đến bao giờ, mẹ con tôi mới có được ngôi nhà chắc chắn”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê phối hợp với Đảng ủy-UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Sơn khởi công xây dựng nhà ở cho bà Trần Thị Hường. Ảnh: N.M

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê phối hợp với Đảng ủy-UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Sơn khởi công xây dựng nhà ở cho bà Trần Thị Hường. Ảnh: N.M

Ngày 22-3 vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã phối hợp với Hội Cựu chiến binh thị xã cùng Đảng ủy, UBND xã Tú An cũng đã khởi công xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh Đinh Nghi (làng Pơ Nang). Ngôi nhà có diện tích 36 m2 với tổng kinh phí 65 triệu đồng, trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã hỗ trợ 35 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh thị xã hỗ trợ 25 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ 5 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Phạm Ngọc Ánh thông tin: “Gia đình ông Nghi thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Hội hỗ trợ ông 25 triệu đồng để có thêm kinh phí xây dựng nhà mới, giúp gia đình vượt qua khó khăn. Đây là công trình chào mừng đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Bên cạnh đó, Hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua do hội, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương phát động”.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Ngay từ đầu năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đến MTTQ Việt Nam các xã, phường; ban hành văn bản về việc thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp.

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã hỗ trợ 3 hộ nghèo, cận nghèo (35 triệu đồng/hộ) xây dựng 3 căn nhà “Đại đoàn kết”; hỗ trợ 15 hộ nghèo, cận nghèo sửa chữa nhà và tạo sinh kế, phát triển chăn nuôi. Tổng kinh phí các công trình, phần việc hơn 300 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của thị xã.

Đường làng Pốt (xã Song An) rực rỡ sắc cờ Tổ quốc. Ảnh: Ngọc Minh

Đường làng Pốt (xã Song An) rực rỡ sắc cờ Tổ quốc. Ảnh: Ngọc Minh

Bà Nguyễn Thị Thúy Vân-Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường An Tân-cho biết: Nhằm lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã triển khai xây dựng mô hình “Tuyến đường hoa giấy-tự quản” trên đường Ngô Mây. Đến nay, các hộ dân hai bên đường đã trồng được 44 chậu hoa giấy với tổng kinh phí hơn 27,2 triệu đồng.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục vận động các hộ còn lại trồng thêm hoa giấy để tuyến đường thêm sạch đẹp. Cùng với đó, Mặt trận phường phối hợp với UBND và Hội Chữ thập đỏ phường xây dựng nhà cho 1 hộ nghèo với kinh phí khoảng 80 triệu đồng. Đầu tháng 6, Mặt trận phường ra mắt mô hình “Hòm thư Mặt trận lắng nghe ý kiến Nhân dân” ở tổ 3, phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý của người dân”-bà Vân chia sẻ.

Còn bà Võ Thị Thúy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Song An thì cho hay: Mặt trận xã cùng các tổ chức chính trị-xã hội phối hợp với các thôn, làng tuyên truyền, vận động người dân tham gia mô hình “Khu dân cư rực rỡ cờ đỏ sao vàng”. Tháng 7 tới, Mặt trận xã trích Quỹ “Vì người nghèo” và vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ 1 hộ nghèo khó khăn về nhà ở xây dựng nhà mới với kinh phí khoảng 60 triệu đồng.

Trao đổi cùng P.V, ông Nguyễn Công Tuấn-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê-nhấn mạnh: “Song song với chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã, phường thành công, chúng tôi đã chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận cấp xã tổ chức đăng ký, triển khai các công trình, phần việc phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Việc này nhằm động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động và chủ trì; đồng thời, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thị xã trong năm 2024”.

Có thể bạn quan tâm

Nơi bầu cử sớm nhất cả nước: Trang nghiêm, trách nhiệm giữa trùng khơi

Nơi bầu cử sớm nhất cả nước: Trang nghiêm, trách nhiệm giữa trùng khơi

(GLO)- Sáng 26-2, từ xã đảo Long Sơn, TP. Hồ Chí Minh, những lá phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại phường Pleiku và Diên Hồng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân giám sát công tác bầu cử tại phường Pleiku và Diên Hồng

(GLO)- Sáng 27-2, đoàn công tác do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Pleiku và Diên Hồng.

Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Đại hội lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, là dấu mốc chuyển tiếp có tính chiến lược, với những quyết sách mang tầm lịch sử, mở ra không gian và động lực mới cho dân tộc Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Lấy dân làm gốc - chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng.

Lấy dân làm gốc - chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng

(GLO)- Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ sức dân, lòng dân và trí tuệ của nhân dân. Lấy dân làm gốc là chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng; sự hài lòng của nhân dân là thước đo hiệu quả nhất đối với mọi quyết sách của Đảng.

null