Làng Tung giảm nghèo bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mong muốn giúp làng Tung (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) giảm nghèo bền vững, chính quyền địa phương và các đơn vị kết nghĩa đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Ông Rơ Châm Oắt-Bí thư Chi bộ làng Tung-cho hay: Làng có 263 hộ với 1.459 khẩu, trong đó có 56 hộ nghèo, 21 hộ cận nghèo. Những năm qua, làng Tung nhận được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn. Đặc biệt, với sự giúp sức của đoàn viên, thanh niên trong xã, lực lượng bộ đội Biên phòng và Công ty TNHH một thành viên 72 (Binh đoàn 15), làng đã xây dựng cánh đồng lúa nước rộng gần 20 ha.

Những năm gần đây, nhờ được huyện đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi và cử cán bộ hướng dẫn kỹ thuật nên năng suất lúa đạt 4,7 tấn/ha. Ngoài ra, người dân còn canh tác 225 ha điều, 28 ha cao su, 26 ha cà phê và chăn nuôi hơn 600 con gia súc, gia cầm. Nhờ tích cực lao động sản xuất, thu nhập bình quân đầu người của làng Tung đạt 31,7 triệu đồng/năm.

Người dân làng Tung đã chú trọng trồng lúa nước để đảm bảo lương thực. Ảnh: Nhật Hào

Người dân làng Tung đã chú trọng trồng lúa nước để đảm bảo lương thực. Ảnh: Nhật Hào

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tổ chức kết nghĩa với làng Tung.

Cùng với đó, 13 hộ dân tộc thiểu số ở làng Tung kết nghĩa với hộ công nhân người Kinh của Công ty 72. Từ hoạt động kết nghĩa này, các hộ nghèo được quan tâm hỗ trợ bằng sinh kế và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất để vươn lên. Ngoài ra, 13 người được Công ty 72 nhận vào làm công nhân; 3 hộ được Sở TN-MT hỗ trợ xóa nhà dột nát và tặng bò sinh sản.

Ngồi trong căn nhà rộng rãi, sạch sẽ vừa được Sở TN-MT hỗ trợ xây dựng, chị Rơ Lan H’Lót cho hay: “Mình lập gia đình vào năm 2010 và hiện có 3 cháu. Không có đất sản xuất, vợ chồng mình đi làm thuê nên thu nhập rất bấp bênh. Được bố mẹ cho mảnh đất nhỏ, năm 2012, vợ chồng mình xin các tấm tôn cũ về dựng tạm căn nhà để ở. Nhà nhỏ nên mùa nắng thì nóng, mùa mưa thì ẩm thấp. Khi được Sở TN-MT hỗ trợ xây dựng căn nhà rộng rãi, mình phấn khởi lắm. Mình sẽ cố gắng làm lụng để thoát nghèo”.

Tương tự, bà Siu Thanh cũng rất phấn khởi khi được hỗ trợ sinh kế. Bà chia sẻ: “Nhà mình có 4 đứa con và chỉ trông chờ vào 1 ha điều. Những năm gần đây, điều thường mất mùa nên thu nhập chẳng bao nhiêu. Vừa qua, mình được Nhà nước hỗ trợ 2 con bò sinh sản. Mình sẽ chăm sóc bò thật tốt để vươn lên thoát nghèo”.

Ông Trần Xuân Nghiên-Chủ tịch UBND xã Ia Nan-cho hay: Toàn xã có 100 hộ nghèo, trong đó có 56 hộ nghèo ở làng Tung. Nguyên nhân nghèo là do các hộ thiếu hụt về nhà ở và đất sản xuất. Ngoài ra, một số người vẫn còn tâm lý trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước nên chưa có sự nỗ lực trong lao động sản xuất.

Thời gian tới, xã tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân thực hành tiết kiệm trong chi tiêu; áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tham gia các lớp học nghề và xin vào làm việc cho Công ty 72 để cải thiện thu nhập.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đại diện các ban, ngành của huyện Đức Cơ bàn giao nhà ở cho gia đình chị Rơ Lan H’Lót. Ảnh: N.H

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đại diện các ban, ngành của huyện Đức Cơ bàn giao nhà ở cho gia đình chị Rơ Lan H’Lót. Ảnh: N.H

Trao đổi với P.V, ông Phạm Minh Trung-Giám đốc Sở TN-MT-thông tin: Qua các đợt khảo sát thực tế và trao đổi với Huyện ủy Đức Cơ thì mong muốn của huyện là làm sao thay đổi được nếp nghĩ, cách làm của người dân nhằm từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Do vậy, Sở TN-MT đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ cụ thể đối với làng Tung.

Cùng với hỗ trợ sinh kế và nhà ở, cấp nước sinh hoạt, Sở cũng sẽ phối hợp tuyên truyền, vận động bà con tích cực lao động sản xuất, mạnh dạn tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế, đào tạo nghề để tạo việc làm.

“Để làm được điều này, Sở TN-MT phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đức Cơ rà soát, hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nhằm đảm bảo tính pháp lý để thế chấp vay vốn đầu tư vào phát triển sản xuất. Đồng thời, Sở cũng đã mời đại diện Trường Cao đẳng Gia Lai phổ biến các ngành nghề đang đào tạo, các chế độ chính sách dành cho người dân tộc thiểu số để bà con biết và lựa chọn tham gia.

Ngoài ra, Sở cũng vận động dân làng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, triển khai các mô hình phát triển kinh tế để cải thiện thu nhập, gìn giữ vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”-Giám đốc Sở TN-MT khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null