Sơ kết quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 13-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tiến hành sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2023.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Chi
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Chi

Trong năm 2023, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan đúng quy định pháp luật và quy chế phối hợp công tác đã đề ra; phân công lãnh đạo giữ mối quan hệ thường xuyên với cơ quan, tổ chức có liên quan; tạo điều kiện thuận lợi để các bên liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định và đạt được nhiều kết quả tích cực; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Theo đó, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng và ban hành các văn bản triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phổ biến kịp thời đến người dân. Trong đó, UBND huyện thực hiện tuyên truyền được 27 buổi, với 1.325 người nghe, cấp phát hơn 1.000 tài liệu cho các xã, thôn; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên 100 buổi với gần 9.000 lượt người tham dự; tổ chức thành công hội nghị đối thoại giữa đại biểu HĐND huyện với trẻ em, Chủ tịch UBND huyện với thanh niên, Bí thư Huyện ủy với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục…

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Thường trực HĐND huyện đã chủ động phối hợp với UBND huyện tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Qua các hội nghị tiếp xúc đã tổng hợp 39 kiến nghị của cử tri để giải quyết theo thẩm quyền. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. Trong năm 2023, đã tiếp 114 lượt công dân với 47 vụ việc; tiếp nhận 64 đơn khiếu nại, tố cáo; đã xử lý 21/24 đơn thuộc thẩm quyền (đạt 87,5%); đang xem xét giải quyết 3 đơn kiến nghị liên quan đến đất đai và chi trả chế độ nghỉ hưu trước tuổi.

Để thực hiện tốt công tác phối hợp trong thời gian đến, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ gìn trật tự xã hội; đẩy mạnh hoạt động phối hợp trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong công tác tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát và công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND; đổi mới công tác tổng hợp, phân loại các ý kiến cử tri để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp Nhân dân; đẩy mạnh vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ Hỗ trợ nhà ở, bảo hiểm y tế…góp phần thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện….

Có thể bạn quan tâm

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Người chắp cánh cho phong trào Pickleball phố núi Pleiku

Người chắp cánh cho phong trào Pickleball phố núi Pleiku

(GLO)- Cùng với sự phát triển như vũ bão của phong trào Pickleball, việc livestream, quảng bá hình ảnh là nhu cầu thiết yếu của các “Pick thủ”. Nắm bắt xu hướng ấy, anh Nguyễn Văn Tường (SN 1990, tổ 3, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đã xây dựng kênh truyền thông chuyên quảng bá môn thể thao này.

Làng Al nuôi cá gây quỹ xây dựng nông thôn mới

Làng Al nuôi cá gây quỹ xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Tận dụng nguồn nước dồi dào từ lòng hồ Ia Mơ Nông, người dân làng Al (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình nuôi cá nước ngọt để gây quỹ. Mô hình không chỉ góp phần thắt chặt tình đoàn kết buôn làng mà còn tạo nguồn kinh phí để xây dựng nông thôn mới.

Chư Sê: Khởi công “Nhà nhân ái” cho nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo

Chư Sê: Khởi công “Nhà nhân ái” cho nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo

(GLO)-Ngày 7-6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm Dioxin Cộng hòa Pháp, Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ, Công ty TNHH Phát triển cộng đồng Bảo vệ Tương lai TP. Hồ Chí Minh khởi công 2 căn “Nhà nhân ái” tại làng Ring (xã Hbông).

null