Ký kết quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng Kon Ka Kinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 11-1, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Hạt Kiểm lâm và Công an huyện Kbang tổ chức ký kết quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; xử lý vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên lâm phần của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thuộc địa bàn huyện Kbang.

Theo đó, tại huyện Kbang, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh có 37 Tiểu khu thuộc địa bàn xã Krong, Đak Rong và Kon Pne với tổng diện tích hơn 33.247 ha. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên hơn 31.363 ha; rừng trồng đã thành rừng 16,5 ha; đất trống 699,7 ha; đất nông nghiệp, đất khác và mặt nước hơn 1.167 ha.

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Hạt Kiểm lâm và Công an huyện Kbang tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: Minh Phương
Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Hạt Kiểm lâm và Công an huyện Kbang tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: Minh Phương

Những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện Kbang cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh cơ bản đã giữ được tài nguyên, hệ sinh thái rừng đặc dụng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại lễ ký kết, đại diện các đơn vị thống nhất một số nội dung trong công tác phối hợp như: Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng; phổ biến giáo dục pháp luật về Lâm nghiệp cho người dân vùng đệm. Xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra rừng tận gốc, kiểm tra tình hình lấn chiếm rừng, khai thác lâm sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý, bảo vệ rừng. Hạt Kiểm lâm, Công an huyện có trách nhiệm hỗ trợ lực lượng tham gia phối hợp với lực lượng bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh khi có tình hình phức tạp về quản lý, bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn tăng cường cung cấp thông tin để cùng phối hợp đấu tranh, ngăn chặn đối với các tổ chức, cá nhân có hình thức, thủ đoạn hủy hoại rừng, lấn chiếm rừng, khai thác lâm sản, săn bắt động vật rừng, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái pháp luật trong lâm phần của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Mặt khác, quy chế phối hợp cũng xác định trách nhiệm của từng đơn vị trong việc chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng; kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật các hành vi vi phạm phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng thuộc phạm vi diện tích được giao quản lý. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp trong công tác điều tra, xử lý vi phạm; đồng thời phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan của vụ việc, phối hợp trong công tác điều tra làm rõ vụ việc, xử lý đúng hành vi, đúng đối tượng theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

null