Trước đó, từ ngày 26-12-2024 đến 17-7-2025, hệ thống camera giám sát của lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) ghi nhận xe tải này đã có 21 lần phạm lỗi về tốc độ. Trong đó, phương tiện này có 5 lần chạy quá tốc độ quy định trên 20 - 35 km/h. Đặc biệt, trong lần vi phạm diễn ra ngày 17-7, xe tải này đã chạy quá tốc độ trên 35 km/h. Với 21 lần vi phạm, tổng mức phạt bị áp dụng lên đến 114,8 triệu đồng.

Ảnh: ĐVCC
Thời gian qua, sau mỗi lần phương tiện vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông đều gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện là ông P.V.D. (ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, ông D. vẫn không đến trụ sở đơn vị để tiến hành làm việc, xử lý theo quy định.
Vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp cơ quan đăng kiểm xác minh phương tiện. Kết quả cho thấy, xe tải này còn vi phạm lỗi nghiêm trọng khác khi suốt 4 năm qua không được kiểm định an toàn kỹ thuật nhưng vẫn lưu thông trên đường. Theo đó, lần cuối cùng xe tải này được đăng kiểm là ngày 26-4-2021. Trong lần kiểm định kế tiếp vào 6 tháng sau đó (ngày 25-10-2021), phương tiện này đã không được kiểm định, tình trạng này kéo dài suốt từ đó đến nay.

Ảnh: Nguyễn Chơn
Vì vậy, bên cạnh hoạt động xác minh hành vi, phương tiện, Phòng Cảnh sát Giao thông đề nghị các tổ, trạm cảnh sát giao thông kiểm soát chặt chẽ các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến, địa bàn quản lý, trong đó tập trung kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn của phương tiện khi tham gia giao thông. Riêng đối với ô tô tải nói trên, khi phát hiện, dừng phương tiện, yêu cầu đưa người điều khiển cùng phương tiện đến trụ sở đơn vị để tiến hành xử lý vi phạm theo quy định.
Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, trong trường hợp này, vấn đề không chỉ là xử lý vi phạm mà còn ngăn chặn các nguy cơ có thể xảy ra. Việc tài xế không ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cộng thêm yếu tố phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật chẳng những gây nguy cơ tai nạn giao thông, mà còn nguy hiểm cho chính người điều khiển phương tiện.