Công an TP. Pleiku phát hiện 191 trường hợp xe ô tô khách vi phạm an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Qua 2 tháng ra quân đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (CSGT-TT) Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã phát hiện 191 trường hợp vi phạm.

Theo đó, hàng ngày, Đội CSGT-TT Công an TP. Pleiku bố trí 3 tổ công tác phối hợp với lực lượng Công an các phường tuần tra, kiểm soát tại các phường: Phù Đổng, Trà Bá, Hoa Lư, Ia Kring, Diên Hồng, Yên Đổ. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng hóa trang, mật phục ghi hình các trường hợp vi phạm để xử lý phạt nguội.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm đối với tài xế xe khách vi phạm đón trả khách không đúng nơi quy định. Ảnh: Bá Bính

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm đối với tài xế xe khách vi phạm đón trả khách không đúng nơi quy định. Ảnh: Bá Bính

Từ ngày 4-11-2023 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 191 trường hợp ô tô khách vi phạm.

Trong đó, lực lượng chức năng đã ghi hình phạt nguội và ra thông báo vi phạm 82 trường hợp; trực tiếp phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 109 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 61 trường hợp với tổng số tiền hơn 77 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 7 trường hợp.

Các hành vi vi phạm chủ yếu ở các lỗi: chạy quá tốc độ; không có lệnh vận chuyển hành khách, lùi xe trên đường một chiều, dừng đỗ không đúng nơi quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, lùi xe trên đường 1 chiều, đi vào đường cấm.

Thời gian tới, Công an TP. Pleiku tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp xe khách vi phạm, hướng tới mục tiêu xử lý dứt điểm tình trạng xe dù, bến cóc trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null