Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ trước những thách thức gay cấn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) diễn ra từ ngày 18 đến 23/9 với sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ 193 nước thành viên của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tới dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tới dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ. Ảnh: TTXVN

Hơn 140 nhà lãnh đạo thế giới có mặt tại New York - Mỹ để dự Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng LHQ. Theo Reuters, cuộc xung đột Nga - Ukraine là một trong những tâm điểm của phiên thảo luận với sự hiện diện dự kiến của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

Với chủ đề “Xây dựng lại niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn cầu: Đẩy nhanh hành động Chương trình nghị sự 2030 và Các mục tiêu phát triển bền vững hướng tới hòa bình, thịnh vượng, tiến bộ và bền vững cho tất cả mọi người”, các đại biểu tham dự Khóa họp thứ 78 Đại hội đồng LHQ sẽ tập trung thảo luận về những vấn đề thời sự nhất, như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, ngăn ngừa đại dịch, giải giáp vũ khí hạt nhân...

Báo cáo mới của LHQ cho biết cuộc khủng hoảng khí hậu, xung đột ở Ukraine, kinh tế toàn cầu mong manh và tác động kéo dài của đại dịch Covid -19 đã cản trở tiến trình hướng đến 17 mục tiêu phát triển bề vững được đề ra để giải quyết tình trạng đói nghèo, bất bình đẳng và vấn đề môi trường.

Cũng trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ lần này, một loạt hội nghị tập trung vào những ưu tiên của các nước đang phát triển ở châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Á, như khí hậu, sức khỏe, tài chính cho phát triển...

Trong khi lãnh đạo 4/5 nước thành viên Thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp không tham dự sự kiện năm nay thì Tổng thống Mỹ Joe Biden có mặt, để "thúc đẩy các lợi ích và giá trị của Mỹ về một loạt vấn đề", theo Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan.

Có thể bạn quan tâm

Cách mạng tổ chức bộ máy: Đặt yêu cầu cao hơn với chất lượng cán bộ

Cách mạng tổ chức bộ máy: Đặt yêu cầu cao hơn với chất lượng cán bộ

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện và giảm khoảng 50% đơn vị hành chính cấp xã, yêu cầu cấp bách đặt ra là làm sao lựa chọn được những cán bộ thực sự có năng lực và phẩm chất đáp ứng được nhiệm vụ cao hơn trong thời kỳ mới.

Chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Champasak

Gia Lai và Champasak thúc đẩy các chương trình hợp tác, đầu tư để cùng phát triển

(GLO)- Tiếp tục chuyến thăm, chúc Tết cổ truyền Bun Pi May tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 9-4, đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ và Nhân dân tỉnh Champasak.

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai

Đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Gia Lai thăm chúc Tết cổ truyền Bun Pi May tại tỉnh Sekong

(GLO)- Tiếp tục chuyến thăm, chúc Tết cổ truyền Bun Pi May tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 9-4, đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Sekong.

Thực hiện tốt nhiệm vụ theo tổ chức bộ máy mới

Thực hiện tốt nhiệm vụ theo tổ chức bộ máy mới

(GLO)- Lời Tòa soạn: Sau hợp nhất, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai đã ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Bá Thạch-Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.