Dự kiến có 120 gian hàng tham gia Ngày hội Du lịch huyện Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày hội Du lịch huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 6-8. Dự kiến có khoảng 120 gian hàng tham gia Ngày hội cùng nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, tham quan trải nghiệm hấp dẫn.
Dự kiến có 120 gian hàng tham gia Ngày hội Du lịch huyện Kbang năm 2023. Ảnh: Ngọc Minh

Dự kiến có 120 gian hàng tham gia Ngày hội Du lịch huyện Kbang năm 2023. Ảnh: Ngọc Minh

Theo kế hoạch, lễ khai mạc sẽ diễn ra tối ngày 4-8, gồm các chương trình: Biểu diễn cồng chiêng, trình diễn nhạc cụ dân tộc, dân ca, dân vũ và văn nghệ tổng hợp tại Quảng trường huyện. Trong 2 ngày (5 và 6-8), tại công viên văn hóa của huyện sẽ diễn ra các hoạt động giới thiệu và bán các loại sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, dược liệu từ rừng, ẩm thực truyền thống; giới thiệu các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, sản phẩm OCOP; các hoạt động văn hóa truyền thống như: Trình diễn cồng chiêng, đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm, phục dựng một số lễ hội đặc trưng của người Bahnar ở Kbang; chương trình giao lưu văn hoá cồng chiêng; thắp lửa trại truyền thống...

Dự kiến có 120 gian hàng tham gia Ngày hội, trong đó có 28 gian hàng nông sản, đặc sản rừng của 14 xã, thị trấn; 10 gian hàng thủ công mỹ nghệ, hàng truyền thống; 10 gian hàng nông sản, thực phẩm của các cơ sở, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã; 30 gian hàng ẩm thực; 14 gian hàng của các huyện, thị xã trong và ngoài tỉnh; 6 gian hàng tiêu dùng; 2 gian hàng giới thiệu du lịch Kbang và 20 gian hàng của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Gia Lai.

Ngày hội Du lịch huyện Kbang năm 2023 sẽ có nhiều hoạt động văn hóa truyền thống hấp dẫn. Ảnh: Ngọc Minh

Ngày hội Du lịch huyện Kbang năm 2023 sẽ có nhiều hoạt động văn hóa truyền thống hấp dẫn. Ảnh: Ngọc Minh

Bên cạnh mua sắm, thưởng thức các món ăn đặc sản của huyện Kbang, du khách có thể tham gia các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại làng Stơr (xã Tơ Tung), làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng), làng Kon Bông (xã Đak Rong), Thác Hang Dơi (thị trấn Kbang), Di tích lịch sử-văn hoá “Căn cứ địa cách mạng Khu 10”, (xã Krong), Thác K50 - Khu bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng.

Ngày hội là cơ hội để huyện Kbang đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc riêng có của huyện tới bạn bè, du khách, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Keo-Kpaih (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã chung tay sửa chữa cây cầu dân sinh. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tự lực và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null