Pleiku tiên phong xã hội hóa giáo dục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Không chỉ giảm áp lực cho ngân sách nhà nước, công tác này còn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là trong bối cảnh cả nước đang triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Giờ học Toán của lớp 1/9, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hoa Lư) diễn ra khá sôi nổi. Bên cạnh viết bảng, cô Nguyễn Thị Thư còn kết hợp dạy trên ti vi để học sinh nắm bắt bài được tốt hơn. “Các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới có khá nhiều học liệu điện tử, hình ảnh minh họa phong phú. Học sinh tiếp thu bài qua hình ảnh, video clip sẽ dễ dàng hơn bởi khả năng đọc chữ của các em còn hạn chế”-cô Thư chia sẻ.

Năm học này, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi có 46 lớp với 1.964 học sinh. Cô Bùi Thị Phương Hoa-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: “Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường có 5/9 lớp 1 thiếu ti vi để học tập. Nhà trường đã vận động xã hội hóa trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ học sinh. Được phụ huynh hưởng ứng tích cực, chúng tôi đã mua sắm bổ sung đủ 5 ti vi, trị giá mỗi chiếc khoảng 13 triệu đồng”.

Cô Nguyễn Thị Thư-giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hoa Lư) hướng dẫn học sinh làm toán trên bảng con. Ảnh: Mộc Trà

Cô Nguyễn Thị Thư-giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hoa Lư) hướng dẫn học sinh làm toán trên bảng con. Ảnh: Mộc Trà

Từ năm 2013 đến nay, ngoài trang bị 18 chiếc ti vi với tổng giá trị hơn 235 triệu đồng, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cũng kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng 1 hồ bơi mini với chi phí đầu tư 600 triệu đồng; 1 khu nhà vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên gần 74,3 triệu đồng; 1 sân bóng đá mini với hơn 47,4 triệu đồng cùng hàng trăm suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức kết nghĩa với Tiểu đoàn 21 và Tiểu đoàn 28 (Quân đoàn 3). Các đơn vị kết nghĩa hỗ trợ ngày công trong trang trí, vệ sinh khuôn viên trường lớp và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Nằm ở vùng ven thành phố với trên 97% học sinh dân tộc thiểu số, song Trường Mầm non Tuổi Hoa (xã Ia Kênh) cũng có nhiều cách làm hay trong xã hội hóa giáo dục. Theo Hiệu trưởng Trần Thị Bình, do đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên thay vì vận động đóng góp tiền thì nhà trường huy động phụ huynh ủng hộ ngày công lao động hoặc vật dụng có thể tái chế như: lốp xe, ống nhựa, cây xanh… để làm đồ chơi ngoài trời cho trẻ hay trang trí khuôn viên sân trường, lớp học. Ngoài ra, vào dịp lễ, Tết, nhà trường vận động doanh nghiệp trao tặng hàng trăm suất quà cho học sinh.

“Hiện nay, nhà trường đang được thành phố đầu tư xây dựng thêm một dãy nhà 2 tầng và sân xi măng, lắp mái che cho điểm trường làng Thông Ngó với tổng kinh phí khoảng 6,2 tỷ đồng. Dự kiến sau khi công trình hoàn thành, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi xã hội hóa để phủ xanh khuôn viên, xây dựng 1 sân cỏ nhân tạo, khu vườn cổ tích cho trẻ vui chơi, học tập”-cô Bình thông tin.

Khu vui chơi ngoài trời bằng vật liệu tái chế của Trường Mầm non Tuổi Hoa (xã Ia Kênh) được xây dựng từ nguồn xã hội hóa. Ảnh: Mộc Trà

Khu vui chơi ngoài trời bằng vật liệu tái chế của Trường Mầm non Tuổi Hoa (xã Ia Kênh) được xây dựng từ nguồn xã hội hóa. Ảnh: Mộc Trà

Những năm qua, bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP. Pleiku luôn quan tâm đến công tác vận động tài trợ cơ sở vật chất và hỗ trợ hoạt động giáo dục cho các đơn vị trường học. Không chỉ đáp ứng nhu cầu dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, hoạt động này còn giúp các cơ sở giáo dục có điều kiện để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Ngoài ra, nhiều tổ chức, cá nhân cũng bỏ vốn đầu tư xây dựng các trường, nhóm lớp mầm non độc lập tư thục, thu hút đông đảo học sinh theo học. Hiện thành phố có 17/37 trường mầm non tư thục, số học sinh tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập chiếm khoảng 55%. Đặc biệt, trong năm học 2021-2022, Phòng GD-ĐT thành phố đã tiếp nhận trên 5,3 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và hiện vật) của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”, giúp 2.357 học sinh khó khăn có phương tiện học trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ông Nguyễn Lương Bảy-Phó Trưởng phòng GD-ĐT TP. Pleiku-cho biết: Công tác xã hội hóa giáo dục góp phần tạo ra xã hội học tập, tiến tới huy động toàn dân tham gia vào các hoạt động giáo dục, nhất là khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, hiện nay, việc vận động tài trợ cho giáo dục chỉ thực hiện được ở khu vực trung tâm, còn các trường vùng ven lại vô cùng khó khăn. Thời gian đến, cùng với đẩy mạnh xã hội hóa để bổ sung cơ sở vật chất, trang-thiết bị cho các trường này, Phòng sẽ tiếp tục hướng dẫn nhà trường linh hoạt vận động tài trợ tùy theo điều kiện, nhu cầu thực tế và đúng quy định.

Có thể bạn quan tâm

Giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư

Giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư

(GLO)- Theo Thông tư số 53/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học, giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ ngành phù hợp với học phần đảm nhiệm. Thông tư áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ ngày 1-1-2027.

Đề xuất nhân sự hỗ trợ đại học bắt buộc có năng lực AI

Đề xuất nhân sự hỗ trợ đại học bắt buộc có năng lực AI

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học. Trong đó, lần đầu tiên năng lực số, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và AI được đưa vào tiêu chuẩn bắt buộc với nhóm nhân sự này.

Toán học mở đường vào kỷ nguyên AI

Hiểu Toán học, làm chủ trí tuệ nhân tạo

(GLO)- Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng hiện diện trong học tập và đời sống, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc sử dụng thành thạo công cụ, mà ở khả năng hiểu nền tảng Toán học phía sau công nghệ này.

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thông tin chính thức phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi

Sở GD và ĐT tỉnh Gia Lai: Phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và sử dụng để tra đáp án là không có cơ sở

(GLO)- Trưa 12-7, ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, Sở vừa ban hành văn bản thông tin về kết quả xác minh các nội dung phản ánh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến 2 điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

null