Pleiku, Chư Sê hướng dẫn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 7-9, UBND TP. Pleiku và huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo, triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn năm 2023 cho gần 600 thành viên ban chỉ đạo hộ nghèo cấp xã và rà soát viên tổ dân phố, thôn, làng.
Quang cảnh hội nghị tại TP. Pleiku. Ảnh: Bá Bính

Quang cảnh hội nghị tại TP. Pleiku. Ảnh: Bá Bính

Trong thời gian 1 ngày, báo cáo viên Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội TP. Pleiku, huyện Chư Sê đã giới thiệu tổng quan về các quy trình, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, cận nghèo, xác định thu nhập hộ làm nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn thành phố; phương pháp kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn thực hành rà soát.

Tại hội nghị, các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận để làm rõ các vấn đề còn hạn chế, vướng mắc thuộc địa bàn phụ trách và thực hành trực tiếp trên các biểu, mẫu để công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo đạt được hiệu quả cao nhất.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ giảm nghèo các cấp và rà soát viên cơ sở nắm vững quy trình để xác định đầy đủ, chính xác tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình tại địa phương, làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Dân làng chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 gây ra.

Cây trồng đổ ngã, người dân Hra gượng dậy sau bão số 13

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đã khiến hàng trăm hecta cây trồng, hoa màu trên địa bàn xã Hra bị thiệt hại nặng nề, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Sau bão, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang

(GLO)- Cơn bão số 13 để lại hậu quả nặng nề chưa từng có tại tỉnh Gia Lai. Riêng tại xã Kbang, tổng thiệt hại ước khoảng 174 tỷ đồng, trong đó hàng chục ngàn cây cao su bị quật ngã, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh kế của rất nhiều người dân địa phương.

null