Phú Thiện trao “cần câu” cho hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Triển khai thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong năm 2023, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ 53 con bò sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo.

Đây là “cần câu” để các hộ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Buôn Ling (xã Ia Hiao) có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Buôn hiện có 219 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống chủ yếu dựa vào cây lúa nước, mì và chăn nuôi nhỏ lẻ nên cuộc sống còn khó khăn. Trong đó, 33 hộ nghèo hầu hết đều thiếu đất sản xuất, thiếu vốn đầu tư phát triển kinh tế.

Triển khai Tiểu dự án 1-Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, UBND xã đã chủ động phối hợp với các phòng, ban của huyện hỗ trợ 19 con bò sinh sản cho 19 hộ nghèo, cận nghèo ở buôn Ling. Đồng thời, xã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho người dân về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ bệnh trên đàn bò. Nhờ vậy, đến nay, số bò này sinh trưởng, phát triển ổn định. Đây là động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Bà Ksor H’Truên (buôn Ling) cho biết: Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo. Thu nhập của 2 mẹ con bà chủ yếu dựa vào 3 sào đất trồng mì và công việc làm thuê. Vì vậy, cái nghèo thường xuyên đeo bám gia đình.

“Cuối năm 2023, tôi được Nhà nước hỗ trợ 1 con bò sinh sản. Từ khi nhận bò, hàng ngày, tôi cắt cỏ ngoài đồng, mua thêm rơm dự trữ vào mùa khô và trồng thêm cỏ voi quanh vườn nhà để làm thức ăn cho bò. Đến nay, bò phát triển tốt. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc bò thật tốt để sớm thoát nghèo”-bà H’Truên chia sẻ.

Bà Ksor H’Truên (buôn Ling, xã Ia Hiao) chăm sóc bò được hỗ trợ từ Tiểu dự án 1-Dự án 3. Ảnh: N.D

Bà Ksor H’Truên (buôn Ling, xã Ia Hiao) chăm sóc bò được hỗ trợ từ Tiểu dự án 1-Dự án 3. Ảnh: N.D

Ông Siu Vy-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao kiêm Bí thư Chi bộ buôn Ling-cho hay: Để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước trong phát triển kinh tế, cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở thường xuyên đến từng hộ tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng. Trên cơ sở đề xuất nhu cầu của các hộ, buôn tổ chức họp dân thống nhất lựa chọn cây trồng hay vật nuôi để hỗ trợ.

“Từ khi cấp bò đến nay, cán bộ trong buôn thường xuyên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và cán bộ thú y xã đến từng hộ gia đình kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Người dân rất kỳ vọng đây sẽ là nguồn sinh kế để vươn lên thoát nghèo trong những năm tới”-ông Vy cho hay.

Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao kiêm Bí thư Chi bộ Bôn Ling thăm hỏi hộ nghèo được hỗ trợ nuôi dê sinh sản. Ảnh: N.D

Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao kiêm Bí thư Chi bộ Bôn Ling thăm hỏi hộ nghèo được hỗ trợ nuôi dê sinh sản. Ảnh: N.D

Thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, năm 2023, huyện được phân bổ 1,1 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo phát triển kinh tế.

Dựa trên nhu cầu thực tế của người dân, huyện đã triển khai hỗ trợ 53 con bò sinh sản cho hộ nghèo và cận nghèo. Trong đó, xã Ia Hiao có 19 hộ, xã Ia Piar có 34 hộ được hỗ trợ bò (mỗi hộ 1 con).

Ông Mai Ngọc Quý-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Phòng đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ được hỗ trợ bò ở xã Ia Hiao và Ia Piar; phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình chăn nuôi của các hộ để có hướng dẫn kịp thời; kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, Phòng tìm hiểu những mô hình hay, cách làm sáng tạo từ các địa phương trong công tác giảm nghèo bền vững để tuyên truyền, nhân rộng trên địa bàn.

“Năm 2024, cũng từ nguồn vốn của Tiểu dự án 1-Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện sẽ hỗ trợ 46 con bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo tại 3 xã Ia Piar, Ia Hiao và Chrôh Pơnan. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ các hộ ở vùng đặc biệt khó khăn để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững”-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null