Phú Thiện nỗ lực kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ áp dụng các giải pháp thiết thực, hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) giảm rõ rệt, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Trò chuyện cùng P.V, ông Triệu Văn Thèn (buôn Plei Tăng B, xã Ia Ake) không giấu nổi niềm vui khi gia đình vừa thoát khỏi diện hộ nghèo. Ông Thèn kể: Trước đây, gia đình chỉ có 3 sào lúa. Vợ chồng ông phải gồng gánh nuôi 6 đứa con ăn học và 1 đứa bị bại liệt. Năm 2020, qua sự giới thiệu của cán bộ địa phương, gia đình ông được tạo điều kiện vay vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện để trang trải chi phí học tập cho các con với mức vay 4 triệu đồng/sinh viên/tháng. Đồng thời, từ Quỹ hỗ trợ giảm nghèo của Ngân hàng CSXH, ông được vay thêm 50 triệu đồng để mua heo về nuôi nhằm phát triển kinh tế gia đình. Mỗi năm, gia đình ông xuất bán 3 lứa heo và lãi khoảng 30-40 triệu đồng.

Căn nhà của gia đình anh Kpăh Lít (buôn Plei Ring-Đáp, xã Ayun Hạ) đang dần hoàn thiện. Ảnh: M.K

Căn nhà của gia đình anh Kpăh Lít (buôn Plei Ring-Đáp, xã Ayun Hạ) đang dần hoàn thiện. Ảnh: M.K

Ông Vũ Tiến Sơn-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ake-cho hay: Xác định giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình xây dựng nông thôn mới, chính quyền địa phương đã tranh thủ các nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát, làm nhà vệ sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo. Nhờ vậy, toàn xã hiện còn 80 hộ nghèo (chiếm 4,3%) và 78 hộ cận nghèo (chiếm 4,19%).

Ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Kpăh Lít (buôn Plei Ring-Đáp, xã Ayun Hạ) đang dần được hoàn thiện. Là 1 trong 14 hộ nghèo của làng, vợ chồng anh không có đất sản xuất nên phải làm thuê để đắp đổi qua ngày. Những ngày sống trong căn nhà tạm bợ, anh Lít thương 2 đứa con thơ phải chịu cảnh cơ hàn. Sau khi rà soát và xem xét hoàn cảnh, chính quyền địa phương đã áp dụng các chính sách hỗ trợ giảm nghèo để giúp gia đình anh Lít thoát nghèo vào cuối năm 2023.

Theo đó, gia đình anh được hỗ trợ 44 triệu đồng và vay thêm 40 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện để xây dựng ngôi nhà mới. Anh Lít cũng góp thêm 20 triệu đồng để ngôi nhà khang trang hơn. Dự kiến sắp tới, xã Ayun Hạ sẽ kêu gọi nguồn lực hỗ trợ 1 con bò sinh sản để vợ chồng anh Lít có điều kiện phát triển kinh tế.

Ông Triệu Văn Thèn (bìa phải, buôn Plei Tăng B, xã Ia Ake) thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và nỗ lực của bản thân. Ảnh: Mai Ka

Ông Triệu Văn Thèn (bìa phải, buôn Plei Tăng B, xã Ia Ake) thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và nỗ lực của bản thân. Ảnh: Mai Ka

“Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, chúng tôi đảm bảo điều kiện tốt nhất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất; đồng thời, đảm bảo cho hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: giáo dục, y tế, nước sạch… Cuối năm 2023, xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,19% xuống còn 3,55%, tương đương với giảm 16 hộ”-bà Lê Thị Thảo-công chức Văn hóa-Xã hội xã Ayun Hạ-cho hay.

Đầu năm 2023, huyện Phú Thiện còn 1.285 hộ nghèo, chiếm 6,52%, trong đó có 1.110 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số. Để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,26% trong năm 2023 theo chỉ tiêu tỉnh giao, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cùng người dân đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu. Tính đến cuối tháng 9, toàn huyện còn 1.035 hộ nghèo, chiếm 5,25%, giảm 1,27% so với đầu năm. Tổng số hộ nghèo người dân tộc thiểu số còn 850 hộ.

Theo bà Huỳnh Thị Tư-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, để thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Huyện đã tranh thủ các nguồn vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề; tập trung nguồn lực, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, tiếp cận thông tin và việc làm.

Để đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững, thời gian tới, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong công tác giảm nghèo, coi đây là tiêu chí đánh giá cấp ủy, chính quyền, đoàn thể hàng năm. Thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện có liên quan đến công tác giảm nghèo tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất và phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững, các nhiệm vụ đã được UBND huyện giao.

“Các xã, thị trấn cần triển khai những giải pháp cụ thể giúp đỡ hộ nghèo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và hướng dẫn các hộ dân khi được tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều hộ nghèo được tiếp cận và thụ hưởng từ những chương trình mục tiêu. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo, khuyến khích tinh thần tự lực vươn lên của hộ nghèo”-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null