Đức Cơ nỗ lực kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đáng chú ý là bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân cũng phát huy tinh thần tự lực, cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Mới 28 tuổi nhưng chị Kpuih Vị (làng Lang, xã Ia Dơk) đã có 4 đứa con. Cả gia đình chị trước nay vẫn phải sống chung với bố mẹ và gia đình chị gái chứ không có điều kiện ra riêng. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo. Căn nhà nhỏ nơi 10 người chung sống đã cũ nát, mưa xuống là thấm dột.

“Mới đây, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Tôi mạnh dạn vay ngân hàng thêm 40 triệu đồng và trả dần trong 15 năm để xây căn nhà rộng rãi, đủ chỗ ở cho 10 người. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để trả nợ cũng như giúp gia đình mình có cuộc sống tốt hơn”-chị Vị tâm sự.

Đức Cơ triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội cho người dân, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo. Ảnh: Hà Duy

Đức Cơ triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội cho người dân, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo. Ảnh: Hà Duy

Cũng với khát vọng vươn lên, anh Rơ Mah Nhật (27 tuổi, làng Nẻh, xã Ia Din) đã kiên trì theo lớp xóa mù chữ buổi tối. Anh kể: “Trước đây, tôi học tới lớp 2 nhưng gia đình khó khăn quá nên không thể tiếp tục đến trường. Bây giờ xã hội đã thay đổi, không biết chữ là sự thiệt thòi vô cùng. Hiện tôi chỉ làm cà phê với gia đình nhưng khi biết chữ rồi, tôi sẽ có cơ hội học thêm nghề mới để phát triển kinh tế”.

Xã Ia Din có hơn 2.000 hộ với khoảng 9.000 khẩu, trong đó có đến 330 hộ nghèo và 336 hộ cận nghèo. Xã đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,7% trở lên, tương đương với 57 hộ thoát nghèo. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3% trở lên, tương đương với 53 hộ thoát nghèo. Phó Chủ tịch UBND xã Rơ Mah Nam cho biết: “Để đạt mục tiêu đề ra, xã đã rà soát, kiểm tra, nắm bắt tình hình đời sống của bà con, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp giúp đỡ các hộ dân ổn định đời sống, đảm bảo các chương trình hỗ trợ đến đúng đối tượng”.

Từ tháng 4 đến tháng 7-2023, xã Ia Din phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện mở 2 lớp sơ cấp nghề điện, sửa chữa máy nổ cho 40 học viên. Tham gia cùng với xã triển khai Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) đã hỗ trợ 20 con bò sinh sản cho các hộ nghèo.

“Mới đây, xã đã triển khai thực hiện Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó, toàn xã có 6 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở”-ông Rơ Mah Nam thông tin thêm.

Chị Kpuih Vị (thứ 2 từ trái sang; trú tại làng Lang, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ) đứng bên ngôi nhà đang xây dở của mình. Ảnh: Hà Duy

Chị Kpuih Vị (thứ 2 từ trái sang; trú tại làng Lang, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ) đứng bên ngôi nhà đang xây dở của mình. Ảnh: Hà Duy

Năm 2023, huyện Đức Cơ đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2% trở lên, trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 3% trở lên. Để thực hiện mục tiêu đề ra, huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Cùng với đó, huyện quyết liệt thực hiện các chương trình hành động trọng tâm giai đoạn 2021-2025 về: xây dựng các dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; giảm nhanh hộ nghèo là người dân tộc thiểu số…

Chủ tịch UBND huyện Vũ Mạnh Định cho hay: Cùng với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện tăng cường thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng các vùng thâm canh, chuyên canh nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ tiên tiến; chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp; xúc tiến xây dựng sản phẩm chủ lực OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng hợp tác xã; hình thành và phát triển chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng tiêu thụ trên địa bàn huyện.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null