Phú Thiện đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đạt được những kết quả ấn tượng, đời sống người dân từng bước được nâng cao.

Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc

Những năm qua, huyện Phú Thiện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm huy động tối đa các nguồn lực và phát huy vai trò chủ thể của người dân để xây dựng NTM. Từ đầu năm 2024, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban và chính quyền các địa phương rà soát, đánh giá toàn diện các tiêu chí; ưu tiên đầu tư những công trình thiết yếu; đồng thời, lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia.

3t.jpg
Các khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch khoai lang đều được cơ giới hóa giúp người nông dân tiết kiệm sức lao động. Ảnh: B.A

Ông Trịnh Văn Sang-Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện-thông tin: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM, UBND huyện yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện các chương trình, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, từ đó nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Đến nay, toàn huyện có 6/9 xã và 22 thôn, buôn đạt chuẩn NTM. Năm 2025, huyện tiếp tục phấn đấu xây dựng 3 xã Ia Hiao, Chư A Thai, Ia Yeng đạt chuẩn NTM, tiến tới mục tiêu trở thành huyện đạt chuẩn NTM theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra.

Một trong những điểm nhấn rõ nét trong chương trình xây dựng NTM là việc thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Theo rà soát, toàn huyện còn 355 căn nhà tạm, nhà dột nát cần xây dựng, sửa chữa với tổng kinh phí 18,3 tỷ đồng, trong đó, xây dựng 254 nhà, sửa chữa 101 nhà. Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, các địa phương đã huy động tối đa các nguồn lực từ ngân sách, xã hội hóa và công sức người dân để triển khai.

Ông Dương Văn Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Piar-cho biết: “Xã được giao xóa 49 căn nhà tạm, nhà dột nát. Chúng tôi huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đồng thời, tổ chức các nhóm thợ hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành kế hoạch huyện giao”.

Nhờ cách làm bài bản và quyết tâm cao, đến ngày 30-4, huyện đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch của tỉnh. Đại đa số căn nhà có diện tích 70-75 m2, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh khép kín, bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho hộ dân. Bà Nay Hdoănh (buôn Mơ Nai Trang, xã Ia Piar) xúc động chia sẻ: “Trước đây, nhà tôi bị dột nát. Giờ được về nhà mới, tôi mừng lắm. Gia đình biết ơn các cấp chính quyền rất nhiều”.

2-pthien1.jpg
Xã Ayun Hạ khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Ảnh: V.C

Theo ông Trần Trung Hiếu-Bí thư Huyện ủy Phú Thiện: “Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát có ý nghĩa rất nhân văn. Huyện đã chủ động xây dựng mô hình, phối hợp với người dân chọn mẫu nhà phù hợp, đảm bảo diện tích và công năng. Với quyết tâm cao, chúng tôi đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra và bàn giao toàn bộ nhà cho các hộ dân. Qua đó, các hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có chỗ ở ổn định để vươn lên trong cuộc sống”.

Bên cạnh hạ tầng dân cư, hạ tầng giao thông cũng được huyện ưu tiên đầu tư. Từ năm 2021 đến 2024, Phú Thiện đã dành hơn 183,5 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công để phát triển hệ thống giao thông; riêng năm 2024 là 46,4 tỷ đồng. Đến nay, 100% tuyến đường trục xã đã được bê tông hóa, không còn tình trạng lầy lội vào mùa mưa.

Ông Ngô Văn Hiếu-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện-cho biết: “Việc đầu tư hạ tầng giao thông không chỉ góp phần hoàn thiện tiêu chí NTM mà còn thúc đẩy sản xuất, giao thương thuận lợi hơn. Đến nay, các tuyến đường từ trung tâm huyện đến trung tâm xã không còn lầy lội vào mùa mưa và đủ điều kiện để đạt chuẩn NTM”.

Nâng cao đời sống người dân

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, huyện Phú Thiện đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, gắn với đầu tư hạ tầng và thị trường tiêu thụ. Năm 2024, người dân trong huyện đã chuyển đổi hơn 1.800 ha cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao như: khoai lang, mía, mì, thuốc lá…

Ông Mai Ngọc Quý-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường-cho hay: “Việc chuyển đổi giống mì cũ sang các giống mới như HN5, HN1 đã mang lại hiệu quả bước đầu. Để đảm bảo ổn định sản xuất, chúng tôi tiếp tục tham mưu UBND huyện tăng cường kết nối doanh nghiệp, xây dựng chuỗi liên kết, tránh tình trạng “được mùa, mất giá”; đồng thời, định hướng để bà con tham gia canh tác gắn với chuỗi giá trị, đầu tư và tiêu thụ sản phẩm nhằm có thu nhập ổn định, bền vững”. Dự kiến trong năm 2025, huyện tiếp tục chuyển đổi thêm hơn 840 ha cây trồng khác nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện sinh kế cho người dân, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh việc quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp, huyện Phú Thiện còn triển khai hiệu quả các chương trình, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhiều công trình hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng… được đầu tư xây dựng tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân.

Bà Ngô Thị Thanh Diệp-Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Phú Thiện-đánh giá: “Thời gian qua, huyện triển khai hơn 10 dự án với 32 nội dung và tiểu dự án thành phần. Kết quả đạt được rõ ràng nhất của chương trình là dự án 1 về cấp đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chuyển đổi nghề cho bà con và dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên cho vùng khó khăn”.

Cùng với nông nghiệp, hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ cũng có nhiều khởi sắc. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện 64,4 tỷ đồng, đạt 25,2% so với kế hoạch năm. Nhiều ngành nghề thế mạnh của địa phương như sản xuất vật liệu xây dựng, gia công hạt điều, sửa chữa máy móc, xay xát gạo… tiếp tục phát triển ổn định, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho lao động tại chỗ.

Ngoài ra, Chương trình OCOP cũng được huyện triển khai tích cực. Huyện hiện có 14 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. Mặt khác, huyện cũng đặc biệt quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe người dân, giữ gìn an ninh trật tự; các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

1-pthien2.jpg
Trung tâm hành chính huyện Phú Thiện. Ảnh: Đ.T

Năm 2025, huyện Phú Thiện tiếp tục xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả Đề án phát triển nông-lâm nghiệp, thủy sản; đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, mở rộng cánh đồng lớn, phát triển chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện” và các sản phẩm OCOP.

Cùng với đó, huyện huy động các nguồn lực xây dựng NTM bền vững, phấn đấu thêm 3 xã và 7 làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn NTM. Đồng thời, tiếp tục nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, phát triển chăn nuôi công nghệ cao, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

“Chúng tôi đặt trọng tâm vào việc phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất theo hướng bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo và giữ vững tiêu chí đã đạt được”-Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null