Phụ nữ Kông Chro chung tay bảo đảm an ninh trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động hội viên tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Thành lập nhiều mô hình, câu lạc bộ

Nhằm giúp hội viên phụ nữ thuận lợi trong nắm bắt thông tin, tìm hiểu pháp luật, năm 2011, Hội LHPN xã Ya Ma ra mắt Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ với pháp luật” tại làng Tờ Nùng 1 với 30 thành viên. Hàng tháng, CLB thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật cho các thành viên.

“Từ đó, chị em đã nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật. Hầu hết con em gia đình hội viên phụ nữ không mắc tệ nạn xã hội, tích cực chung tay giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương”-Chủ nhiệm CLB Đinh Thị Diơr cho biết.

Ban Chủ nhiệm CLB “Phụ nữ với pháp luật” làng Tờ Nùng 1 (xã Ya Ma, huyện Kông Chro) đến từng nhà hội viên phụ nữ tuyên truyền không vi phạm pháp luật. Ảnh: Ngọc Minh

Ban Chủ nhiệm CLB “Phụ nữ với pháp luật” làng Tờ Nùng 1 (xã Ya Ma, huyện Kông Chro) đến từng nhà hội viên phụ nữ tuyên truyền không vi phạm pháp luật. Ảnh: Ngọc Minh

Bà Đinh Thị Thanh-Chủ tịch Hội LHPN xã Ya Ma-cho hay: “Những năm qua, Hội LHPN xã đã thành lập 3 mô hình và 3 CLB với gần 200 thành viên. Thông qua việc duy trì hoạt động các mô hình, CLB, Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực phòng-chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong hội viên phụ nữ. Nhờ vậy mà trên địa bàn không có phụ nữ vi phạm pháp luật”.

Còn bà Đinh Thị Ben-Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Kông Chro thì thông tin: Ngày 8-8 vừa qua, Hội ra mắt mô hình “Tổ dân phố phụ nữ kiểu mẫu” tại tổ dân phố Plei Nghe với 411 thành viên.

Đến nay, Hội đã thành lập 11 mô hình, CLB với gần 700 thành viên. Để nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Hội chú trọng đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tập trung ký giao ước thi đua thực hiện các phong trào; lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong các cuộc họp, buổi sinh hoạt của các cấp Hội.

“Nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ đã có sự chuyển biến rõ nét. Chị em tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, phòng ngừa tệ nạn xã hội từ gia đình”-bà Ben đánh giá.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Đinh Thị Toại: Thời gian qua, Hội LHPN các xã, thị trấn đã ra mắt nhiều mô hình, CLB như: “5 không, 3 sạch”, “Địa chỉ tin cậy”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Phụ nữ với pháp luật”, “3 an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Phụ nữ nói không với tín dụng đen”, “Phụ nữ tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, “Gia đình hội viên không vi phạm pháp luật”…

Thông qua hoạt động của các mô hình, CLB đã phát huy vai trò tích cực của chị em phụ nữ trong việc giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ya Ma, huyện Kông Chro tuyên truyền, phổ biến Luật hôn nhân và gia đình tới hội viên, phụ nữ làng Tờ Nùng Măng. Ảnh: Ngọc Minh

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ya Ma, huyện Kông Chro tuyên truyền, phổ biến Luật hôn nhân và gia đình tới hội viên, phụ nữ làng Tờ Nùng Măng. Ảnh: Ngọc Minh

Cùng với đó, Hội LHPN huyện chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Hội.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã vận động 1.360 lượt hội viên phụ nữ tham gia phát quang bụi rậm che khuất tầm nhìn phương tiện giao thông; phổ biến trực tiếp và thông qua mạng xã hội các quy định của pháp luật, thu hút hơn 1.325 lượt người dân tham gia; tổ chức cho 1.432 lượt hội viên ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tích cực phòng-chống ma túy, bạo lực học đường…

“Đến nay, 100% chi hội ký giao ước thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Nghị quyết liên tịch số 01 về quản lý, giáo dục con em trong gia đình, người thân không vi phạm pháp luật gắn với xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”-bà Toại thông tin thêm.

Trung tá Lê Minh Quang-Phó Trưởng Công an huyện Kông Chro-cho biết: Các cấp Hội Phụ nữ tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần kéo giảm các vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội LHPN huyện phối hợp tuyên truyền, vận động người dân giao nộp 78 khẩu súng bắn đạn hơi cồn, 35 viên đạn, 23 vũ khí thô sơ; tham gia quản lý 48 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương cư trú; phối hợp đưa 1 trường hợp nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc.

Có thể bạn quan tâm

“Đánh thức” An Phú

“Đánh thức” An Phú

(GLO)- An Phú là cửa ngõ phía Đông của TP. Pleiku với tên đất, tên người thân quen gắn với bao đời. Tạo hóa ưu ái ban tặng cho vùng ven đô hệ sinh thái đa dạng, cảnh quan hữu tình; đồng thời cũng là nơi in dấu những trầm tích văn hóa lịch sử.

Lực lượng vũ trang Gia Lai tăng gia sản xuất giỏi

Lực lượng vũ trang Gia Lai tăng gia sản xuất giỏi

(GLO)-

Sau giờ huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cuối buổi chiều, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Gia Lai tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Nhờ đó, các đơn vị bảo đảm nguồn rau xanh, thực phẩm an toàn, góp phần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Chư Băh huy động nguồn lực để giảm nghèo

Chư Băh huy động nguồn lực để giảm nghèo

(GLO)- Để thực hiện mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2025, chính quyền xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) huy động mọi nguồn lực nhằm giúp các hộ dân từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Vượt núi, băng rừng dẫn nước về làng Pốt

Vượt núi, băng rừng dẫn nước về làng Pốt

(GLO)- Ngày 23 và 24-8, hàng chục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã An Khê cùng đại diện các hộ dân làng Pốt (xã Song An) đã băng qua những rừng keo, bạch đàn, vượt qua từng con dốc cao để kéo ống, đào rãnh, lắp đặt đường ống dẫn nước về làng.