Phụ nữ Kbang thi đua làm theo gương Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, việc học tập và làm theo gương Bác luôn được các cấp Hội Phụ nữ huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tích cực triển khai, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới.
Chi hội Phụ nữ làng Hà Đừng 1 (xã Đak Rong) có 150 hội viên, đều là người Bahnar. Trên cương vị Chi hội trưởng, chị Đinh Thị Ngái tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân, hội viên dọn dẹp vệ sinh đường làng sạch sẽ; vận động các gia đình trồng rau sạch, chăn nuôi gà lấy trứng cải thiện bữa ăn; vận động hội viên trồng hơn 600 m con đường hoa, hàng rào xanh. Bên cạnh đó, chị cũng chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; xây dựng “Hũ gạo tình thương” để giúp đỡ 2 hội viên, người già yếu trong làng; tổ chức hỗ trợ ngày công lao động cho những chị em có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài ra, chị Ngái còn vận động chị em phụ nữ gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Bahnar, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới. “Để thuyết phục chị em, bản thân tôi luôn đi đầu trong các phong trào, cuộc vận động do Hội và cấp ủy, chính quyền địa phương phát động. Vợ chồng tôi tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Hàng năm, từ trồng trọt, chăn nuôi, gia đình thu nhập hơn 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Tôi cũng thường xuyên giúp đỡ hội viên nghèo, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc với chị em. Nhiều năm liền, gia đình tôi đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, cá nhân được các cấp Hội, chính quyền khen thưởng”-chị Ngái chia sẻ.
Mô hình “Đồng hành cùng trẻ em nghèo” của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đak Hlơ (huyện Kbang) đã giúp nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm kinh phí để chăm lo cho gia đình. Ảnh: Ngọc Minh
Mô hình “Đồng hành cùng trẻ em nghèo” của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đak Hlơ (huyện Kbang) đã giúp nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm kinh phí để chăm lo cho gia đình. Ảnh: Ngọc Minh
Tại xã Đak Hlơ, học tập và làm theo gương Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của hầu hết hội viên phụ nữ. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lê Thị Hiệp cho hay: Nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới, Hội đã vận động hội viên phụ nữ đóng góp hàng trăm ngày công, hiến hơn 2.200 m2 đất làm đường giao thông nông thôn; đào 137 hố rác tự hoại, di dời 38 chuồng gia súc ra xa nhà ở. Hội còn vận động gia đình hội viên phụ nữ tiết kiệm và vay thêm vốn xây mới 160 nhà vệ sinh, tham gia Câu lạc bộ “Phụ nữ với phong trào chống rác thải nhựa” để hạn chế sử dụng túi ni lông, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Chị em cũng tích cực tham gia mô hình “Thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Nuôi heo đất tiết kiệm”, lớp học tình thương, “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo”. “Toàn xã có 770 hội viên. Đến năm 2021, chỉ còn 12 hộ hội viên nghèo; số hộ hội viên khá và giàu tăng 10% so với năm 2020”-bà Hiệp phấn khởi nói.
Theo bà Phạm Thị Mỹ Nương-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kbang: Những năm qua, các cấp Hội đã hướng dẫn 358 gia đình thực hiện tiêu chí “3 sạch” (sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp), di dời 953 chuồng gia súc, đào 7.478 hố rác, xây dựng 24.228 m hàng rào xanh, làm 8.225 m con đường hoa, san lấp 9,7 km đường thường xuyên lầy lội vào mùa mưa, thu gom xử lý 10,8 tấn rác thải, phát quang gần 43 km bụi rậm. Hội cũng đã thành lập 12 chi hội “5 không, 3 sạch” với 486 thành viên; hướng dẫn 606 hộ làm vườn rau xanh, trồng cây ăn quả; vận động hỗ trợ xây 1.236 nhà tiêu kiên cố hợp vệ sinh; xây dựng 3.420 hũ gạo với trên 8 tấn gạo; nuôi 865 con heo đất; xây 14 mái ấm tình thương tặng hội viên nghèo khó khăn về nhà ở và sửa chữa 22 ngôi nhà bị hư hỏng với tổng trị giá hơn 720 triệu đồng...
Mô hình giúp nhau ngày công cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được Chi hội phụ nữ làng Hà Đừng 1, xã Đak Rong thực hiện nhiều năm nay. Ảnh: Ngọc Minh
Mô hình giúp ngày công cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được Chi hội phụ nữ làng Hà Đừng 1, xã Đak Rong thực hiện nhiều năm nay. Ảnh: Ngọc Minh
Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp cùng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho trên 1.000 lượt hộ phụ nữ vay với tổng dư nợ hơn 140 tỷ đồng; phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức 27 lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; mở 26 lớp dạy nghề trồng ớt, trồng nấm, trồng mía, chăn nuôi, kỹ thuật cắt may, dệt thổ cẩm, du lịch cộng đồng cho 1.548 phụ nữ nông thôn, dân tộc thiểu số và tổ chức phiên giao dịch, giới thiệu việc làm cho 305 phụ nữ nông thôn. Thực hiện chỉ tiêu 100% chi hội, tổ hội phụ nữ phải tuyên truyền, vận động được 80% trở lên hội viên tham gia ít nhất một loại hình tiết kiệm phù hợp, đến nay, toàn huyện có 12.052 lượt thành viên tham gia với số tiền tiết kiệm trên 10 tỷ đồng. Từ đó, nhiều hội viên, phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo có nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi để tăng nguồn thu nhập, cải thiện đời sống.
“Thời gian tới, Hội tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó chị em tự giác xây dựng ý thức học tập, rèn luyện và làm theo gương Bác. Bên cạnh đó, Hội sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác ở địa phương; duy trì và phát triển các mô hình tiết kiệm”-bà Nương thông tin.
NGỌC MINH
 

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu xã Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng và phát triển cụ thể cho năm 2026.

Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng, phát triển cụ thể

(GLO)- Sáng 24-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Păh lần thứ 3 (mở rộng). Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và đề ra phương hướng, chỉ tiêu năm 2026.

Gia Lai: Tổng kết 10 năm về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Gia Lai: Vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo sâu sát, phù hợp với từng cộng đồng, địa bàn

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT, Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Xã Hra có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025.

Xã Hra có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) khóa I đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thảo luận về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Theo đó, trong năm, xã có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, làm nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo, tạo động lực phát triển đất nước

(GLO)- Chiều 18-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và 4 năm triển khai Đề án 06.

2 phường Pleiku và Thống Nhất triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031.

2 phường Pleiku và Thống Nhất triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 16-12, Ủy ban Bầu cử phường Pleiku và phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm thống nhất nhận thức, trách nhiệm và cách thức tổ chức thực hiện.

Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia.

Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia

(GLO)- Sáng 13-12, tại xã Ia Pia, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn và xã Ia Pia tổ chức lễ kết nghĩa nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương.

null