Phụ nữ Ia Pa góp sức bảo vệ môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với tích cực tuyên truyền, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để cải thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

“Ngôi nhà xanh” là mô hình ý nghĩa trong bảo vệ môi trường được Hội LHPN xã Kim Tân triển khai từ tháng 12-2021 đến nay. Ngôi nhà được làm bằng khung thép chắc chắn, bọc lưới sắt xung quanh, có mái che và có thể di chuyển; được chia thành 2 ngăn: 1 ngăn bỏ giấy báo, 1 ngăn để những đồ dùng có thể tái chế như lon bia, chai nhựa. Tổng kinh phí triển khai mô hình hơn 2 triệu đồng do các Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN xã Kim Tân đóng góp. “Ngôi nhà xanh” được đặt trước cổng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc để thuận tiện cho việc thu gom đồ tái chế.

“Ngôi nhà xanh” trở thành điểm tập kết rác thải nhựa, không chỉ hội viên phụ nữ mà người dân cũng hăng hái tham gia. 5 chi hội phụ nữ thôn, làng thường xuyên triển khai dọn dẹp vệ sinh, thu gom phế liệu góp cho “ngôi nhà xanh”. Định kỳ 3 tháng/lần hoặc có thể sớm hơn khi ngôi nhà đầy phế liệu, Hội LHPN xã sẽ tiến hành phân loại rác đem bán. Từ khi ra mắt mô hình đến nay, Hội LHPN xã đã thu được 2,2 triệu đồng từ việc bán phế liệu. Từ số tiền này, Hội dùng để mua quà tặng hội viên phụ nữ khó khăn và học sinh Trường THCS Nguyễn Khuyến.

Chị Nguyễn Thị Nương-Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Tân-chia sẻ: “Mô hình “Ngôi nhà xanh” hoạt động với mong muốn hội viên phụ nữ có ý thức hơn trong phân loại rác thải, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Tuy số tiền thu được không lớn nhưng đã giúp được một số hội viên và học sinh khó khăn. Tháng 12-2022, Hội LHPN xã sẽ tổng kết, đánh giá và khen thưởng những hội viên tích cực thực hiện mô hình; đồng thời, nhân rộng ra nhiều thôn, làng khác trong xã”.

 Mô hình “Ngôi nhà xanh” của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kim Tân (huyện Ia Pa) góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Phan Lài
Mô hình “Ngôi nhà xanh” của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kim Tân (huyện Ia Pa) góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Phan Lài



Với mong muốn nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trong bảo vệ môi trường, ngày 18-9-2022, Chi hội Phụ nữ làng Bah Leng (xã Ia Ma Rơn) đã ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa”. Câu lạc bộ gồm 30 thành viên do chị Kpă HDjuin-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng làm chủ nhiệm. Để khích lệ, tại buổi ra mắt, Hội LHPN xã đã tặng giỏ đi chợ cho các thành viên. Khi tham gia Câu lạc bộ, các thành viên cam kết không xả rác thải nhựa, chỉ sử dụng đồ dùng thân thiện với môi trường. Rác thải phải được phân loại tại nhà, rác hữu cơ dùng để làm phân bón trồng cây, còn rác thải vô cơ được phân loại để tái chế. Câu lạc bộ cũng đề ra một số giải pháp bảo vệ môi trường, trước tiên áp dụng ở các gia đình thành viên.

Qua công tác tuyên truyền, các thành viên giúp người thân và bà con trong thôn hiểu được tác hại của rác thải nhựa, túi ni lông đối với môi trường và sức khỏe con người. Câu lạc bộ vận động phụ nữ xách giỏ đi chợ; mang theo hộp, cà mèn để đựng thức ăn khi đi rẫy. Chị HDjuin cho biết: Câu lạc bộ được thành lập gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng địa phương sáng-xanh-sạch-đẹp. Thông qua các buổi sinh hoạt, Câu lạc bộ góp phần gắn kết hội viên phụ nữ vào tổ chức Hội.

Để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho hội viên, công tác tuyên truyền được các cấp Hội Phụ nữ trong huyện triển khai thường xuyên. Hàng tuần, các chi hội đều tổ chức cho hội viên phụ nữ dọn dẹp vệ sinh môi trường dọc đường làng, ngõ xóm. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã trồng 1.625 cây xanh, 468 m con đường hoa, 200 m hàng rào xanh, đào 225 hố rác, xây dựng 95 nhà tiêu hợp vệ sinh. Hội viên phụ nữ chủ động vệ sinh, di dời chuồng trại gia súc, gia cầm ra xa nơi ở, giảm thiểu ô nhiễm môi trường sống.

Bằng nhiều cách làm thiết thực, hội viên phụ nữ huyện Ia Pa đã phát huy tốt vai trò trong xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp. Nhận thức, thói quen của hội viên dần thay đổi, từ đồ vật bỏ đi đã sáng tạo thành lọ hoa, túi xách, hộp mứt, đồ lưu niệm, đồ trang trí… Những hành động tuy nhỏ nhưng góp phần rất lớn trong việc bảo vệ môi trường ở địa phương.

Trao đổi cùng P.V, bà Huỳnh Thị Ngọc Lan-Chủ tịch Hội LHPN huyện Ia Pa-cho biết: Với phương châm “Việc làm nhỏ, tác động lớn”, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hay trong bảo vệ môi trường và tạo sự lan tỏa sâu rộng. Cuối năm, Hội LHPN huyện sẽ đánh giá và nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả; điều chỉnh những mô hình chưa phù hợp. Những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc sẽ được ghi nhận, tuyên dương.

 

 PHAN LÀI

 

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null