Phụ nữ An Khê duy trì hoạt động 91 mô hình, câu lạc bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 19-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ)” năm 2023. Dự Ngày hội có ông Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê; đại diện lãnh đạo Công an thị xã, cán bộ Hội LHPN 11 xã, phường trên địa bàn.

Tại Ngày hội, các đại biểu đã ôn lại kỷ niệm 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2023). Những năm qua, các cấp Hội phụ nữ thị xã An Khê đã đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hội phụ nữ và quần chúng nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật; tham gia cảm hoá, giáo dục người vi phạm pháp luật, người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Trong năm 2023, Hội LHPN thị xã đã tổ chức 4 lớp truyền thông về Luật hôn nhân và gia đình; Luật phòng-chống bạo lực gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho hơn 200 hội viên phụ nữ tại 3 thôn, làng ở xã Cửu An và xã Tú An. Hội LHPN các xã, phường lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ (CLB), tổ nhóm phụ nữ được 42 buổi với 1.470 lượt hội viên phụ nữ tham gia.

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích. Ảnh: Thế Huynh

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích. Ảnh: Thế Huynh

Các cấp Hội LHPN thị xã An Khê hiện duy trì hoạt động 52 mô hình, CLB tham gia công các tuyên truyền pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự và phòng-chống tội phạm; 7 CLB “Phụ nữ với pháp luật”; 29 mô hình “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng” và 3 CLB “Phụ nữ nói không với tín dụng đen”. Thông qua các mô hình, CLB tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ xây dựng gia đình “5 không 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; 100% gia đình hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện tiêu chí “Gia đình không tham gia đạo trái phép, vi phạm pháp luật và trật tự xã hội” và “Không có bạo lực gia đình”.

Tại Ngày hội, UBND thị xã An Khê tặng giấy khen 1 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, giai đoạn 2013-2023”; tặng giấy khen 1 tập thể, 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023.

Dịp này, Hội LHPN thị xã và Công an thị xã đã tặng 5 suất quà (500 ngàn đồng/suất), gồm: Gạo và tiền mặt cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã.

AN PHÁT-THẾ HUYNH

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.

Nhờ chăm chỉ làm lụng, gia đình anh Rơ Lan Hle (ở giữa) đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, bề thế. Ảnh: T.D

Sức sống mới ở làng Ó

(GLO)- Xa rồi những ngày khốn khó với nỗi lo thiếu đói lúc giáp hạt luôn ám ảnh trong tâm trí người dân làng Ó, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Giờ đây, làng Ó đã khoác lên mình chiếc áo mới bởi màu tươi sáng của những ngôi nhà xây to đẹp và các khu vườn mướt xanh, trĩu quả.