(GLO)- Ngày 22 và 23-8, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức nhập học và sinh hoạt chính trị đợt 1 cho hơn 500 học sinh, sinh viên (HSSV) đã đăng ký nguyện vọng tại 24 ngành nghề, trong đó có 14 chuyên ngành thuộc trình độ cao đẳng và 14 chuyên ngành thuộc hệ trung cấp chính quy.
(GLO)- Bỡ ngỡ, rụt rè, vui mừng, háo hức… là những cung bậc cảm xúc đan xen dễ nhận thấy ở học sinh lớp 1 trong ngày đầu tiên đến trường. Bên ngoài cửa lớp, nhiều phụ huynh cũng thấp thỏm không yên, liên tục dõi theo động viên con bằng nụ cười, ánh mắt.
(GLO)-Sáng 1-6, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1566/VP-KGVX đề nghị UBND TP. Pleiku làm rõ thông tin dư luận đối với giáo viên dạy môn Âm nhạc Trường Tiểu học Cù Chính Lan.
(GLO)- Chiều 29-5, hàng chục phụ huynh học sinh trên địa bàn phường Hội Thương đã tập trung tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan để phản ánh, kiến nghị với Đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP. Pleiku những bức xúc đối với cô giáo dạy Âm nhạc Nguyễn Đỗ Thị Bảo Trân.
Trẻ bất ngờ có hành vi chống đối lại lời nói của bố mẹ và thể hiện thái độ bất cần là một trong những hiệu cho thấy con đang bị áp lực từ bố mẹ gây nên.
(GLO)- Hàng năm, sau khi kết quả xét tuyển đại học được công bố, chúng ta thường bắt gặp vô vàn cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó là những nụ cười mãn nguyện của không chỉ những tân sinh viên khi đã đạt được đúng ước mơ, nguyện vọng của mình sau 12 năm đèn sách, mà còn của phụ huynh sau bao nỗi vất vả lo lắng nuôi con cái ăn học.
Việc phụ huynh phản đối mạnh mẽ sự tồn tại của sổ liên lạc điện tử như hiện nay đặt ra vấn đề về chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ qua việc học tập mà còn ở cách thức liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh.
(GLO)- Thời điểm này, nhiều cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tổ chức các lớp dạy hè nhằm giải tỏa nỗi lo tìm nơi gửi con cho phụ huynh học sinh. Ngoài đảm bảo chế độ chăm sóc, các trường còn xây dựng chương trình sinh hoạt theo hướng trải nghiệm, vận động và tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
Cô giáo Trường Mầm non Mai Ca ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định thừa nhận việc dùng lược hăm đánh học sinh là sai và phụ huynh cũng cho rằng hành động dùng dép hăm đánh cô giáo tại trường cũng không đúng.
Phong trào thi đua trong giáo dục tự nó không tạo nên bệnh. Chỉ khi nào động cơ của sự thi đua bị bóp méo, lợi ích nhóm, bóp chết sự sáng tạo, thiếu công bằng, tạo đất sống cho dối trá thì mới trở thành bệnh.
Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) nêu một thực tế hiện nay, “người lớn đã đi làm nhưng trẻ em vẫn chưa được đến trường“, và cho rằng sự thận trọng quá mức mà không tính đến thiệt thòi của học sinh và khó khăn của các gia đình có trẻ nhỏ học ở nhà.
78,6% người được hỏi mong muốn cho con, em được học trực tiếp. Đó là con số 30 phòng Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến phụ huynh trong việc mở cửa trường.
(GLO)- Ngày 20-10, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-SLĐTBXH về việc tổ chức đón công dân (đợt 2) là học sinh mầm non, tiểu học và phụ huynh đi cùng bị mắc kẹt tại tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh về địa phương.
(GLO)- Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), trong số 11.231 thí sinh thuộc các trường ở Gia Lai đăng ký xét tuyển đại học năm 2021 có 1.182 thí sinh trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng (chiếm tỷ lệ 10,52%) và 6.706 thí sinh trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển khác (chiếm 59,71%). Như vậy, toàn tỉnh có 7.888 thí sinh trúng tuyển vào các trường đại học đợt 1-2021, đạt tỷ lệ 70,23%. Dự báo tỷ lệ trúng tuyển sẽ tiếp tục được nâng cao khi các trường đại học xét tuyển bổ sung trong thời gian tới.