Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết các đơn vị văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 13-1, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, viên chức, người lao động Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San và Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động. Đồng chí ghi nhận, biểu dương các kết quả, hoạt động văn hóa, văn nghệ mà các đơn vị đã thực hiện được trong năm qua, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa trong năm tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết cán bộ, viên chức, người lao động Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San. Ảnh: Như Nguyện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết cán bộ, viên chức, người lao động Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San. Ảnh: Như Nguyện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chia sẻ những khó khăn, vất vả nhất là đối với những người làm công tác tuyên truyền văn hóa lưu động, trong khi mọi người, mọi nhà chuẩn bị đón Tết thì các anh chị em phải tất bật chuẩn bị cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ người dân trong dịp này. Đồng chí đề nghị các cấp lãnh đạo ngành cần quan tâm, chăm lo, đảm bảo đời sống, thu nhập để mọi người yên tâm cống hiến, hoạt động nghệ thuật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết cán bộ, viên chức, người lao động Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết cán bộ, viên chức, người lao động Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn mọi người giữ nhiệt huyết, đam mê, cống hiến và tiếp tục sáng tạo thêm nhiều chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ hấp dẫn, giàu bản sắc dân tộc thu hút người dân và góp phần quảng bá cho tỉnh.

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.