(GLO)- Đó là chủ đề chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) vào 20 giờ tối 2-9 nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
(GLO)-Sáng 24-4, tại sân nhà văn hóa buôn Mlah (xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San phối hợp với UBND huyện Krông Pa tổ chức phục dựng lễ cúng cầu mưa của người Jrai.
(GLO)- Trong 2 ngày (22 và 23-4), tại xã Ia Trok (huyện Ia Pa), Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện tổ chức lớp “Truyền dạy kỹ thuật chế biến rượu ghè truyền thống của người Jrai”.
(GLO)- 8 năm sau ngày Nghệ nhân Ưu tú H’Ben-nghệ sĩ của núi rừng về cõi Atâu, nhiều hoạt động tri ân diễn ra để tôn vinh người phụ nữ Bahnar có nhiều đóng góp cho văn hóa nghệ thuật.
(GLO)- Hôm ấy, bà con các làng ai ai cũng háo hức chờ đợi. Mới 17 giờ, bà con đã tập trung trước sân trụ sở xã Al Bá chờ đợi đêm diễn. Khi đó, tôi nhớ mình đã viết một bài báo có nhan đề “Đêm văn công ở vùng trắng văn công”...
(GLO)- Từ ngày 22 đến 26-11, tỉnh Gia Lai tham gia nhiều hoạt động tại triển lãm “Sắc màu di sản văn hoá, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam” do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An).
(GLO)- Sáng 18-11, tại Trung tâm chính trị huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai), Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền lưu động cho công chức, viên chức làm công tác văn hóa và các Hội, đoàn thể trên địa bàn huyện.
(GLO)- Tại Hội thi diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc toàn quốc năm 2024 do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi tổ chức từ ngày 1 đến 4-8, đoàn nghệ nhân Gia Lai đã xuất sắc giành 1 huy chương vàng và 3 huy chương bạc.
(GLO)- 5 năm qua, hàng chục lễ hội truyền thống được phục dựng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai. Điều đó cho thấy hệ thống lễ hội của các dân tộc thiểu số vô cùng phong phú, đặc sắc. Đây cũng là tài nguyên vô giá để định hình các sản phẩm du lịch, nhất là loại hình du lịch cộng đồng.
(GLO)- Quốc khánh 2-9 là sự kiện có ý nghĩa vô cùng đặc biệt trong trái tim hàng triệu người dân Việt Nam. Hòa chung cảm xúc thiêng liêng ấy, giới văn nghệ sĩ ở Gia Lai cũng hướng về Tổ quốc thông qua những tiếng hát, lời thơ với trọn niềm kiêu hãnh và lòng tự hào dân tộc.
(GLO)- Tối 15-8, tại TP. Pleiku diễn ra chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật tỉnh Gia Lai-Việt Nam và Ấn Độ. Chương trình do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
(GLO)- Trong 3 ngày (từ ngày 7 đến 9-7), Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức Ngày hội Ẩm thực Gia Lai tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh (Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku). Ngày hội đã thu hút hàng ngàn lượt du khách đến tham quan, thưởng thức.
(GLO)- Tối 7-7, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San khai mạc Ngày hội Ẩm thực Gia Lai tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh (Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku). Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960-9/7/2023).
(GLO)- Tối 9-6, tại Nhà văn hoá thanh thiếu nhi TP. Pleiku Công an tỉnh phối hợp với Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ đặc sắc phục vụ quần chúng nhân dân trên địa bàn TP. Pleiku nhân kỷ niệm các ngày truyền thống năm 2023.
(GLO)- Liên hoan tiếng hát tuyên truyền viên tỉnh Gia Lai lần thứ I vừa bế mạc sau 2 đêm diễn ra (11 và 12-5). Trong lần đầu tiên tổ chức, chương trình đã mang đến không khí giao lưu sôi nổi, tiếp thêm sinh khí cho hoạt động của các tuyên truyền viên ở cơ sở.
(GLO)- Tối 12-5, tại Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San (TP. Pleiku), Liên hoan “Tiếng hát tuyên truyền viên tỉnh Gia Lai lần thứ I” năm 2023 đã bế mạc sau 2 đêm thi (11 và 12-5).
(GLO)- Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San; Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2) và Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku tổ chức đêm văn nghệ phục vụ gần 500 cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân xã Diên Phú (TP. Pleiku) nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 (âm lịch).
(GLO)- Sáng 28-3, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San phối hợp với UBND huyện Đak Pơ phục dựng lễ mừng năm mới của đồng bào Bahnar tại làng Krông Hra, xã Yang Bắc. Đông đảo người dân và khách mời hân hoan tề tựu trong ngày hội lớn.
(GLO)- Cộng đồng các dân tộc thiểu số bản địa Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng có rất nhiều lễ hội truyền thống độc đáo và mang giá trị nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên, dưới tác động của nền kinh tế thị trường và lối sống hiện đại, không ít nghi lễ bị lai tạp, thậm chí bị mai một hoặc biến mất khỏi không gian buôn làng.
(GLO)- Sáng 28-3, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San phối hợp với UBND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phục dựng lễ Mừng năm mới của đồng bào Bahnar sinh sống tại làng Krông Hra (xã Yang Bắc).
(GLO)- Theo thông tin từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, từ ngày 24 đến 27-3, 25 nghệ nhân Bahnar làng Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) sẽ tham gia sự kiện “Tháng 3-Mùa xuân và tuổi trẻ” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).
(GLO)- Giữa sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, những “người lính” trên mặt trận văn hóa nghệ thuật vẫn thầm lặng đến từng buôn làng vùng sâu, vùng xa chiếu phim phục vụ người dân. Họ là những thành viên của Đội chiếu phim lưu động thuộc Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San (tỉnh Gia Lai).