Sôi nổi tiếng hát tuyên truyền viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Liên hoan tiếng hát tuyên truyền viên tỉnh Gia Lai lần thứ I vừa bế mạc sau 2 đêm diễn ra (11 và 12-5). Trong lần đầu tiên tổ chức, chương trình đã mang đến không khí giao lưu sôi nổi, tiếp thêm sinh khí cho hoạt động của các tuyên truyền viên ở cơ sở.

Đến với liên hoan, các tuyên truyền viên đến từ 14 Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao (VH-TT và TT) huyện, thị xã đã trình diễn 39 tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu đất nước và vẻ đẹp vùng đất, con người xứ sở cao nguyên…

Các tiết mục tham gia Liên hoan tiếng hát tuyên truyền viên tỉnh lần thứ I đều được đầu tư rất công phu. Ảnh: Lam Nguyên

Các tiết mục tham gia Liên hoan tiếng hát tuyên truyền viên tỉnh lần thứ I đều được đầu tư rất công phu. Ảnh: Lam Nguyên

“Sáng mãi tên Người Hồ Chí Minh” là chủ đề được Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San lựa chọn để tổ chức liên hoan nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều ca khúc hay về Bác đã được tuyên truyền viên các đơn vị luyện tập, thể hiện đầy xúc động và tôn kính như: Từ làng Sen, Người là Hồ Chí Minh, Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên, Lời Bác sáng mãi muôn đời, Cái chữ Bác Hồ, Tây Nguyên mừng đón thơ Bác Hồ, Bác Hồ một tình yêu bao la, Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên… Phần minh họa cho các tiết mục cũng được chăm chút công phu thông qua việc trình chiếu các hình ảnh, thước phim tư liệu sống động về Bác.

Cùng với đó, giọng hát đẹp của các tuyên truyền viên với những ca khúc ca ngợi Đảng, tình yêu quê hương đất nước mang đến cho khán giả những rung động tha thiết, thiêng liêng. Đó là các tiết mục: Đảng là cuộc sống của tôi, Đất nước, Đất nước tình yêu, Giai điệu Tổ quốc, Mùa xuân làng lúa làng hoa… Bản sắc văn hóa Tây Nguyên cũng là chủ đề không thể thiếu trong chương trình, làm thành mảnh ghép trọn vẹn cho liên hoan lần này với những ca khúc: Gia Lai miền đất hào hùng, Huyền thoại hồ Tơ Nưng, Cha và con, Xin gọi tên Ia Ly, Kbang miền bạn đến, Tây Nguyên mùa khô…

Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan-Trưởng ban giám khảo-đánh giá: Liên hoan thành công không chỉ bởi ở số lượng và chất lượng các tiết mục mà còn bởi ý nghĩa mang lại của một cuộc giao lưu văn hóa, tạo nên phong trào sôi nổi rộng khắp trong toàn tỉnh. Nhạc sĩ khẳng định: “Các tuyên truyền viên ngành Văn hóa là những người tham gia vào quá trình truyền bá và giáo dục văn hóa một cách tự nguyện. Dù tuyên truyền cũng phải chú trọng tính nghệ thuật, đó là nghệ thuật ca hát. Các tiết mục tại liên hoan lần này bám sát nội dung, chủ đề Ban tổ chức đưa ra, qua đó tuyển chọn được những giọng hát vừa đậm chất nghệ thuật, vừa mang tính tuyên truyền cao”.

Trong đêm bế mạc, Ban tổ chức đã trao 28 giải thưởng ở các thể loại đơn ca, song ca, tam ca; trong đó có 4 giải A; 5 giải B; 7 giải C và 12 giải khuyến khích. Ở thể loại đơn ca, Ban tổ chức đã trao 2 giải A cho các tiết mục: Từ làng Sen (thí sinh Thanh Diệu, Trung tâm VH-TT và TT huyện Mang Yang); Lửa thiêng dân tộc (Ksor Huân, Trung tâm VH-TT và TT huyện Ia Grai). Ở thể loại song ca, giải A thuộc về ca khúc “Cha và con” (Ksor Huân và Hoàng Phi), Trung tâm VH-TT và TT huyện Ia Grai giành “cú đúp” giải thưởng tại liên hoan lần này. Trong khi đó, các tuyên truyền viên đến từ Trung tâm VH-TT và TT huyện Đak Đoa xuất sắc đạt giải A thể loại tam ca với tiết mục “Nắng gió cao nguyên” (Y Thêm, Y Tung và A Lễu).

Thí sinh Ksor Huân (Trung tâm VH-TT và TT huyện Ia Grai) được trao giải A thể loại đơn ca. Ảnh: Lam Nguyên

Thí sinh Ksor Huân (Trung tâm VH-TT và TT huyện Ia Grai) được trao giải A thể loại đơn ca. Ảnh: Lam Nguyên

Trò chuyện sau lễ bế mạc, thí sinh Ksor Huân cho hay, anh tự hào khi đóng góp để mang 2 giải A về cho huyện Ia Grai. “Với một tuyên truyền viên, tiếng hát là công cụ tuyên truyền hữu hiệu, mang đến sự phong phú trong đời sống văn hóa tinh thần, đóng góp cho hoạt động phong trào, qua đó bồi đắp tình yêu quê hương đất nước”-anh Ksor Huân bày tỏ. Thí sinh Y Thêm (Trung tâm VH-TT và TT huyện Đak Đoa) cũng chia sẻ: Với giải A thể loại tam ca, anh và các tuyên truyền viên ở cơ sở như được tiếp thêm động lực để tiếp tục phấn đấu trong công tác tuyên truyền thời gian tới thông qua hoạt động văn hóa-văn nghệ.

Ông Nguyễn Ngọc Long-Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, Trưởng ban tổ chức liên hoan-cho biết: Liên hoan nhằm phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân tiêu biểu làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, thúc đẩy phong trào văn hóa-văn nghệ ở cơ sở. Đây cũng là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên các đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết để tạo nên sức bật mới, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của người dân…

“Thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật, công tác tuyên truyền được lồng ghép, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người dân nhằm góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”-Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San nhận định.

Có thể bạn quan tâm

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
null