Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức của cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

“Tây Nguyên trong ngày hội lớn”

Từ đầu tháng 3, các đơn vị của Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San đã lồng ghép sinh động các nội dung tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong kế hoạch phục vụ ở cơ sở.

Theo nghệ sĩ Nguyễn Khắc Phú - Trưởng đoàn nghệ thuật Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, từ ngày 2 đến 6-3, đoàn biểu diễn chương trình nghệ thuật với chủ đề “Chung một niềm tin - Vững bước tương lai” tại nhiều điểm ở các xã Mang Yang, Lơ Pang; sau đó tiếp tục biểu diễn tại các xã Chư Sê, Bờ Ngoong.

Chương trình có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, khát vọng vươn cao của một Việt Nam đổi mới, hội nhập. Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục: Tình yêu lá phiếu (sáng tác Việt Quang); Đi bầu (Nguyễn Ngọc Thiện); Tây Nguyên trong ngày hội lớn (Trần Nhật Dương)…

Ông Phú chia sẻ: “Với tinh thần phấn khởi trước ngày hội lớn của toàn dân, chương trình nghệ thuật đã đem đến những lời ca tiếng hát đầy cảm xúc, tôn vinh tinh thần đoàn kết, dân chủ và khát vọng xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh”.

11.jpg
Các diễn viên đoàn nghệ thuật của Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San thu hút người xem với tiết mục Tây Nguyên trong ngày hội lớn. Ảnh: L.N

Cũng từ ngày 2 đến 6-3, đội chiếu phim lưu động của Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức phục vụ tại 5 làng ở xã Ia Ly gồm: Díp, Dốch 1, Mun, Al, Phung.

Từ 4 giờ chiều, các thành viên của đội đến điểm làng, sau đó mở nhạc và nội dung tuyên truyền về bầu cử, đồng thời cho ô tô đi phát loa tuyên truyền nội dung này trong khu dân cư.

Ông Ngô Hữu Hoài Trung - phụ trách đội chiếu phim lưu động - cho hay: Đêm xuống, khi bà con tập trung đông đủ ở nhà văn hóa làng, đội chiếu một số nội dung tuyên truyền về tảo hôn, an toàn giao thông...; tiếp đến là các phim hay, góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước như Mưa đỏ, Tử chiến trên không…

Đội tuyên truyền lưu động của Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San cũng kín lịch biểu diễn tại các thôn, làng. Theo chị Nguyễn Thị Thùy Dương - phụ trách đội, đơn vị tích cực tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử.

Ca khúc “đinh” trong chương trình của đội tuyên truyền lưu động là Cùng nhau đi bầu cử (sáng tác Đức Hà) với những ca từ, giai điệu rộn rã: “Ngày hôm nay đẹp lắm, phố phường cờ đỏ tung bay rực rỡ khắp nẻo đường. Ngày mười lăm tháng ba ta đi bầu cử, ngày hội non sông náo nức muôn phương”.

Cùng với đó là các ca khúc thấm đẫm niềm tự hào dân tộc như: Ý Đảng lòng dân (Hoàng Hồng Ngọc); Quốc kỳ nơi đảo xa (Nguyễn Văn Chung); Tây Nguyên hát mừng con đường mới (Phi Ưng)…

day-manh-tuyen-truyen-ve-ngay-hoi-lon-cua-toan-dan.jpg
Đội tuyên truyền lưu động của Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chương trình văn nghệ tại xã Ia Krái. Ảnh: ĐVCC

Trung tá Siu Wit - Phó Trưởng Công an xã Chư Pưh, đơn vị phối hợp tuyên truyền với đội dịp này - cho biết: “Chương trình đã thu hút đông đảo người dân trên địa bàn xã. Thời gian tới, mong rằng công tác phối hợp sẽ tiếp tục được duy trì nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến bà con ở các thôn làng”.

Tổ chức đồng bộ các loại hình tuyên truyền

Những ngày qua, Trung tâm Văn hóa tỉnh tích cực triển khai nhiều hoạt động, góp phần tạo khí thế sôi nổi hướng về ngày bầu cử, khẳng định vai trò của ngành Văn hóa trong công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân.

Việc tổ chức đồng bộ các loại hình tuyên truyền góp phần để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công. Qua đó, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Ông HUỲNH HIỆP AN - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai

Một trong những điểm nhấn là tuyên truyền qua các chương trình văn nghệ lưu động.

Theo ông Đặng Hiếu Thành - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiệp vụ Văn hóa (Trung tâm Văn hóa tỉnh), từ ngày 9 đến 14-3, đơn vị sẽ tổ chức 6 buổi biểu diễn tại các xã vùng sâu, vùng xa, miền núi.

Chương trình gồm các tiết mục ca múa nhạc, dân ca bài chòi, tiểu phẩm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Quốc hội và tinh thần đoàn kết toàn dân.

“Chúng tôi chú trọng đưa thông tin về bầu cử vào hình thức nghệ thuật sinh động, dễ nhớ để bà con tiếp nhận thuận lợi. Các đội lưu động sẽ ưu tiên phục vụ những địa bàn còn khó khăn về điều kiện tiếp cận thông tin” - ông Thành cho biết.

41.jpg
Trung tâm Văn hoá tỉnh lắp dựng pa nô tuyên truyền bầu cử tại khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ảnh: M.T

Trung tâm Văn hóa tỉnh cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan trên diện rộng, thực hiện treo hàng trăm băng rôn, pa nô, cờ phướn trên các tuyến đường trọng điểm ở Quy Nhơn; đồng thời, trang trí tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và các khu vực công cộng. Đơn vị còn tổ chức xe tuyên truyền lưu động để thông tin về bầu cử đến với người dân.

Hoạt động chiếu bóng lưu động tiếp tục được Trung tâm Văn hóa tỉnh triển khai từ tháng 1 đến hết tháng 3-2026, tập trung phục vụ đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và ven biển với nội dung là các bộ phim về đấu tranh cách mạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, phong trào thi đua yêu nước và thành tựu của Quốc hội.

Ông Văn Như Vũ - Trưởng Phòng Chiếu phim (Trung tâm Văn hóa tỉnh), cho biết: “Mỗi buổi chiếu bóng lưu động, chúng tôi lồng ghép nội dung tuyên truyền bầu cử, kết hợp phim truyện với clip tuyên truyền để bà con dễ theo dõi, dễ nhớ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và vận động cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định”.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Theo dòng di sản qua ảnh

Theo dòng di sản qua ảnh

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

null