Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt: Kbang cần làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 23-12, HĐND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026) khai mạc kỳ họp thứ 4. Tham dự có đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Hồng Hạnh
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Hồng Hạnh
Kỳ họp đã tập trung đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.
Năm 2021, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện vượt 0,4% kế hoạch; tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện vượt gần 22% dự toán... Tuy nhiên, có 7 chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét các báo cáo của UBND huyện về: công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghe tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá XII; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện. HĐND huyện cũng thảo luận, xem xét thông qua 18 Nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND huyện trình.
Dự và phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị: Các đại biểu cần tham gia thảo luận, phân tích sâu các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Nhiệm vụ thời gian tới, huyện cần tập trung phục hồi kinh tế sau đại dịch, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không được chủ quan, lơ là để tình hình dịch mất kiểm soát. Đồng thời tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; phát huy các tiềm năng về du lịch, nông nghiệp để phát triển kinh tế. Huyện Kbang cần nghiên cứu, vận dụng các khả năng, nguồn lực để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số... trong điều kiện khó khăn do đại dịch Covid-19 và khi mà Quyết định 861/QĐ-TTg đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân.
HỒNG HẠNH

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null