Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Hội CCB tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều ngày 16-5, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.
Thời gian qua, Hội CCB tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Thường trực Hội đã chỉ đạo các cấp hội trực thuộc tổ chức tuyên truyền, gặp mặt, kỷ niệm 40 năm chiến thắng biên giới Tây Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng; tuyên truyền chiến thắng Biên giới phía Bắc bảo vệ Tổ quốc; chỉ đạo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ rừng với 1.149 hội viên nòng cốt. Tham gia tìm kiếm, tham mưu, đề xuất cất bốc, an táng các liệt sỹ đưa vào nghĩa trang liệt sỹ thị xã An Khê 3 đợt 72 liệt sỹ, phát hiện 20 tin và 11 vị trí nghi có mộ liệt sỹ tại An Khê.
Thường trực Hội CCB các cấp thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên; thăm tặng quà cho các đối tượng chính sách là cán bộ, hội viên Hội CCB ở các cấp với tổng số 2.377 suất quà tặng, 150 chiếc bánh chưng, 1.380 kg gạo, 1 tấn lúa cho hội viên ăn Tết. Tổ chức vận động 2.250 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019. Các cấp hội luôn đảm bảo điều kiện cho cán bộ, hội viên tham gia vay vốn sản xuất, chăn nuôi; tư vấn việc làm, bảo đảm các chế độ chính sách như bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, hội viên.
Công tác phát triển hội viên mới được quan tâm, chú trọng. Tính từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã phát triển được 405 hội viên, đạt 33,75% theo chỉ tiêu; nâng tổng số hội viên trên toàn tỉnh lên 34.017 hội viên. Thực hiện đề án sắp xếp lại bộ máy, đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp, sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, sau khi sáp nhập hiện còn 1.269 chi hội, giảm 421 chi hội.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Đăng Vũ
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Đăng Vũ
Sau khi nghe các ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội CCB tỉnh đạt được trong thời gian qua. Trong đó, các cấp hội đã thực hiện tốt phương châm đi công tác cơ sở; nắm bắt được tình hình tư tưởng của hội viên để tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tham gia bảo vệ rừng và xây dựng làng nông thôn mới.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị Hội CCB tỉnh trong việc thực hiện các mặt nhiệm vụ công tác cần có tính khái quát hơn; đồng thời xác định năm 2019 cần tập trung xây dựng Chi hội CCB tại làng Bông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện thành tổ chức Chi hội CCB tiêu biểu ở làng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đối với các mô hình hay, tiêu biểu, Hội CCB có thể tập hợp lại, đồng thời triển khai đến các cấp hội để mang tính đồng bộ, thống nhất. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn gợi ý có thể áp dụng mô hình “Ánh sáng và tiếng kẻng an ninh” của Chi hội CCB thôn Tao Lã, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh để triển khai rộng khắp ở làng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong khả năng của Hội cần tập trung nguồn lực giúp Kbang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Đồng thời, Ban Thường vụ Hội CCB cần thảo luận, nghiên cứu để đăng ký với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh về nội dung cần thực hiện trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Về các kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận đồng thời giao cho các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy cần sớm tham mưu để Thường trực Tỉnh ủy có những hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.
Nguyễn Đăng Vũ

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null