Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn khảo sát tuyến biên giới Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 5-4, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đi khảo sát tuyến đường biên giới huyện Chư Prông (Gia Lai), thăm tặng quà cho hệ thống chính trị làng Ring (xã Ia Mơ, huyện Chư rông).
Phó Bí thư Tỉnh tặng quà cho 12 hộ đầu tiên tham gia lập nghiệp ở làng Ring. Ảnh: Đức Thành
Phó Bí thư Tỉnh tặng quà cho 12 hộ đầu tiên tham gia lập nghiệp ở làng Ring. Ảnh: Đức Thành
Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh và Huyện ủy Chư Prông. 
Trước khi đi thị sát tuyến đường biên giới huyện Chư Prông đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà cho nhân dân làng Ring, đây là làng thanh niên lập nghiệp Ia Mơ trước kia. Phát biểu với nhân dân làng Ring đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những hộ thanh niên đầu tiên tham gia định cư và xây dựng làng thanh niên lập nghiệp Ia Mơ trước đây, đồng thời đồng chí nhắc nhở các hộ gia đình tiếp tục phát huy tinh thần xung kích để làm gương cho những hộ đến sau, tiếp tục xây dựng làng ngày càng phát triển. 
Phó Bí thư Tỉnh ủy khảo sát địa bàn biên giới. Ảnh: Đức Thành
Phó Bí thư Tỉnh ủy khảo sát địa bàn biên giới. Ảnh: Đức Thành
Nhân dịp này đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tặng cho điểm trường làng Ring và hệ thống chính trị làng 1 bộ máy tính, 1 tivi và 12 xuất quà cho 12 hộ gia đình đầu tiên tham gia định cư tại làng thanh niên lập nghiệp Ia Mơ. Trong dịp này các tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã tặng quà cho hệ thống chính trị của làng. 
Sau khi thăm và tặng quà cho làng Ring, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đi thị sát tuyến đường tuần tra biên giới của huyện Chư Prông. Tại các điểm dừng chân, lãnh đạo Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và huyện Chư Prông đã báo cụ thể với Phó Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác về tuyến đường trọng yếu này, tuyến đường có vai trò quan trọng trong việc giữ vững an ninh biên giới, vì vậy lực lượng biên phòng ở các chốt, đồn biên phòng trên địa bàn huyện luôn tăng cường tuần tra, canh gác để bảo vệ đường biên, cột mốc, đồng thời, không để xảy ra các điểm nóng tại khu vực biên giới. 
Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên cột mốc. Tình hình ngoại biên, nội biên ổn định. 
Phó Bí thư Tỉnh ủy khảo sát cột mốc biên giới 40. Ảnh: Đức Thành
Phó Bí thư Tỉnh ủy khảo sát cột mốc biên giới 40. Ảnh: Đức Thành
Phát biểu với lãnh đạo Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và Huyện ủy Chư Prông, Phó Bí thư Tỉnh ủy mong nuốn thời gian tới Ban chỉ huy các Đồn biên phòng trên địa bàn huyện cần tiếp tục nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, nhạy cảm, kịp thời tham mưu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, huyện Chư Prông có các chủ trương, đường lối chính sách sách đúng đắn, hiệu quả trong công tác bảo vệ an ninh biên giới. Đồng thời, đơn vị không ngừng nâng cao cảnh giác trước các âm mưu của các thế lực thù địch để giữ vững an ninh biên giới và đẩy lùi các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy và vũ khí nóng trên địa bàn nội biên và vùng giáp ranh biên giới. 
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn nhận định, tuyến đường tuần tra biên giới là tuyến đường có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa bảo vệ giữ vững quốc phòng-an ninh biên giới tạo điều kiện để người dân biên giới đi lại được dễ dàng, thuận tiện trong giao thương, mua bán, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nên vậy Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và địa phương cần xây dựng kế hoạch, lên phương án bảo vệ tuyến đường sao cho sử dụng được dài lâu, hạn chế đến mức thấp nhất sự tác động của tự nhiên, đặc biệt là mỗi khi mưa lũ.
Hà Đức Thành

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.