Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Làng Hway cần huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 31-8, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đến dự buổi sinh hoạt chi bộ tại làng Hway (xã Hà Tam, huyện Đak Pơ).
Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đak Pơ và lãnh đạo Đảng ủy xã Hà Tam.
Chi bộ làng Hway có 24 đảng viên, trong đó có 23 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị. Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng 8 và đề ra phương hướng triển khai nhiệm vụ tháng 9; quán triệt các văn bản cấp trên…
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ làng Hway (xã Hà Tam, huyện Đak Pơ). Ảnh Ngọc Minh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ làng Hway (xã Hà Tam, huyện Đak Pơ). Ảnh: Ngọc Minh
Báo cáo tại buổi sinh hoạt, ông Đinh Khen-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hway-cho biết: Trong tháng 8, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ, sự nỗ lực của từng đảng viên, Chi bộ làng Hway đã thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo các hội, đoàn thể tích cực vận động Nhân dân gieo trồng và chăm sóc các loại hoa màu; vận động người dân gieo xạ vụ mùa đến nay đạt 95% so với kế hoạch; tuyên truyền bà con thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch, bệnh như sốt xuất huyết, Covid-19.
Chi bộ đã phối hợp với Lữ đoàn 7 và Đoàn Thanh niên xã làm tốt công tác dân vận năm 2022. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã tham gia làm được 120 m mương thoát nước; phát quang bụi rậm, chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ tạo cảnh quan thông thoáng, sạch-đẹp trên các tuyến đường chính. Vận động 5 hộ gia đình tham gia trồng rừng với hơn 5 ha cây bạch đàn.
Ban Nhân dân phối hợp Ban Công tác Mặt trận và các hội, đoàn thể trong làng tiến hành mở rộng 8 km đường nội đồng. Tuyên truyền bà con thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các hộ theo đạo, kịp thời chấn chỉnh nếu phát hiện sinh hoạt đạo trái phép tại làng. Tuyên truyền người dân không phá rừng, lấn chiếm rừng làm nương rẫy, không tham gia khai thác gỗ trái phép…
Cũng trong tháng 8, Chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội khóa VII (nhiệm kỳ 2022-2025); triển khai cho 1 quần chúng ưu tú hoàn thiện lý lịch xin vào Đảng.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Chi bộ vẫn còn một số tồn tại như việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới còn nhiều hạn chế; một số cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở bà con thực hiện các nội dung theo kế hoạch, một số đoạn đường chưa hoàn thành trồng "hàng rào xanh"; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà vệ sinh còn thấp; hiệu quả sản xuất của Nhân dân chưa cao...
Tham gia ý kiến tại buổi sinh hoạt, đảng viên Đinh Kri cho hay: Theo Quyết định 861/QĐ-TTg, bà con làng Hway không được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế nên gây khó khăn cho việc chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho bà con để thuận lợi hơn trong khám-chưa bệnh. Một số đảng viên kiến nghị Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ tiền ăn bán trú cho các cháu học sinh.
Kết luận buổi sinh hoạt, Bí thư Chi bộ Đinh Khen đề nghị tất cả đảng viên chi bộ chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt hàng tháng; Ban Nhân dân vận động bà con gieo xạ vụ mùa theo đúng kế hoạch và chăm sóc các loại cây trồng, nắm bắt tình hình dịch bệnh trên địa bàn; các hội, đoàn thể tiếp tục vận động Nhân dân tham gia trồng rừng, phối hợp với các trường trên địa bàn nắm bắt tình hình, vận động học sinh đi học đầy đủ…
Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã trao tặng một món quà lưu niệm cùng 5 triệu đồng tiền mặt cho tập thể Chi bộ và Nhân dân làng Hway. Ảnh Ngọc Minh
Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã trao 1 phần quà lưu niệm cùng 5 triệu đồng tiền mặt cho Chi bộ và Nhân dân làng Hway. Ảnh: Ngọc Minh
Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn chúc mừng những kết quả mà Chi bộ làng Hway đã đạt được trong tháng 8 và thời gian qua.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Chi ủy Chi bộ chú ý phân công nhiệm vụ cho các đảng viên trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong thời gian tới, để các công việc được tiến hành một cách thuận lợi, khoa học và đúng kế hoạch đề ra. Cùng với đó, Chi bộ làng Hway cần thực hiện tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 là phải tích cực vận động 100% gia đình có trẻ trong độ tuổi được đến trường trong năm học tới; tăng cường công tác vận động xã hội hóa để hỗ trợ cho học sinh thuộc diện khó khăn của làng bị ảnh hưởng bởi Quyết định 861/QĐ-TTg của Chính phủ.
Về công tác xây dựng Đảng, trong tháng 9, Chi bộ cần phát huy tốt hơn nữa tinh thần dân chủ, nêu cao trách nhiệm của đảng viên để xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Pơ, Đảng ủy xã Hà Tam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện và hỗ trợ về nhiều mặt để tập thể Chi bộ làng Hway hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Dịp này, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã trao tặng một phần quà lưu niệm cùng 5 triệu đồng tiền mặt cho tập thể Chi bộ và Nhân dân làng Hway. 
NGỌC MINH

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Làng Hway cần huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường ảnh 3

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.