Philippines tức tốc nhập thêm 300.000 tấn gạo, Việt Nam rộng cửa xuất khẩu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong một nỗ lực chiến đấu với dịch Covid-19 và nguy cơ nguồn cung gạo trong nước sẽ giảm trong quý 3/2020, Philippines đang tìm cách nhập thêm 300.000 tấn gạo để tăng cường dự trữ. Đây là cơ hội giúp Việt Nam tăng xuất khẩu gạo khi vụ hè thu đang đến gần.
Theo Bangkokpost, Chính phủ Philippines đang tìm cách nhập thêm 300.000 tấn gạo để tăng cường dự trữ nhà nước trước vụ thu hoạch quý 3 để đảm bảo chiến đấu với đại dịch coronavirus, một quan chức cấp cao của Philippines cho biết hôm thứ Hai, 11/5.
Với hợp đồng G2G có khối lượng khủng này sẽ tăng nhập khẩu gạo của Philippines trong năm nay lên mức kỷ lục 3 triệu tấn. 
Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines William Dar cho biết, Chính phủ đã gửi câu hỏi tới các nhà sản xuất lớn nhất châu Á như Myanmar, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Campuchia.
 
Công nhân bốc dỡ gạo nhập khẩu tại cảng Manila. (Nguồn: mb.com.ph).
Cũng theo Bangkokpost, nhu cầu mới từ Philippines, người mua gạo hàng đầu thế giới, có thể tăng giá xuất khẩu ở châu Á vốn đã ở mức cao nhất trong vòng hai năm.
Tuần trước, giá xuất khẩu gạo từ Ấn Độ giữ mức cao gần 9 tháng do nhu cầu mạnh mẽ từ người mua ở cả châu Á và châu Phi. 
Giá tại Việt Nam cũng đạt mức cao nhất hai năm do nguồn cung trong nước cạn, đạt 450 USD/tấn.
Đáng chú ý, giá xuất khẩu gạo giống Jasmine của Việt Nam cao nhất đạt 573 - 577 USD/tấn, trong khi đó, gạo Hom Mali 92% của Thái Lan lên đến 1.093 - 1.097 USD/tấn.
Thực tế, 4 tháng đầu năm 2020, Philippines là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với 36,7% thị phần, sản lượng đạt 594.200 tấn (tăng 8,2%), giá trị đạt 257,2 triệu USD (tăng 19,1%) so với cùng kỳ năm trước.
Theo dữ liệu của chính phủ, Philippines đã ký hợp đồng mua 666.480 tấn gạo từ Việt Nam trong năm nay.
"Các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ bắt đầu thực hiện hợp đồng với các nhà nhập khẩu Philippines và xem xét các thỏa thuận cung ứng trong tương lai theo thỏa thuận thương mại song phương hiện có" - Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines William Dar nói.
Khi Việt Nam quyết định tạm dừng xuất khẩu gạo vào cuối tháng 3 để đánh giá lại nguồn cung trong nước, Philippines ngay lập tức đã bày tỏ sự lo lắng.
Cụ thể, ngay sau khi có thông tin Việt Nam tạm dừng xuất khẩu gạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Philippines đã lập tức điện đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh bày tỏ sự lo ngại khi Việt Nam xem xét lại việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng.
Bộ trưởng Tài chính Philippines cho rằng, Việt Nam là thị trường nhập khẩu gạo chính và vô cùng quan trọng của Philippines, vì vậy, chỉ cần một thay đổi nhỏ từ phía Việt Nam cũng sẽ khiến thị trường rối loạn, thậm chí có nguy cơ gây bất ổn xã hội.
Từ thực tế đó, Bộ trưởng Tài chính Philippines đề nghị Việt Nam đưa Philippines ra khỏi danh sách tạm dừng xuất khẩu gạo. 
Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines cũng gửi thư cho Bộ NNPTNT với nội dung tương tự: Đưa Philippines ra khỏi danh sách tạm dừng xuất khẩu gạo.
"Việt Nam đã nối lại xuất khẩu gạo sau một thời gian tạm dừng trong những tuần gần đây và đã cam kết bắt đầu giao hàng trong tháng này 400.000 tấn gạo mà các thương nhân Philippines đã ký hợp đồng vào tháng Tư" - ông Dar nói.
"Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Việt Nam tiếp tục chính sách xuất khẩu gạo và tính đến những khó khăn mà các bên liên quan khác nhau gặp phải trong cuộc khủng hoảng này"-  Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines tuyên bố.
Trong bối cảnh vụ hè thu ở Đồng bằng sông Cửu Long đang sắp sửa được thu hoạch, việc có thêm những hợp đồng mới sẽ giúp thị trường lúa gạo khởi sắc hơn.
Khánh Nguyên (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

(GLO)- Trước thách thức biến đổi khí hậu, người dân xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng cách chuyển đổi sang cây trồng mới, phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập.

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

null