(GLO)- Từ ngày 1-9, Philippines, quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới và cũng là thị trường tiêu thụ lớn nhất của Việt Nam, sẽ tạm ngưng nhập khẩu gạo trong 60 ngày. Động thái này ngay lập tức tạo áp lực lên giá gạo và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nước.
(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu nội dung báo chí phản ánh liên quan đến việc xuất khẩu gạo của Việt Nam.
Trong 4 tháng đầu năm 2025, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đang cao hơn Thái Lan đến 1 triệu tấn. Khả năng năm 2025 Việt Nam chiếm ngôi 'á quân' xuất khẩu gạo thế giới như dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đang dần thành hiện thực.
Việc giá lúa gạo VN rớt từ đỉnh thế giới xuống đáy, cả nguyên nhân khách quan và chủ quan thì sâu xa vẫn xuất phát từ câu chuyện chạy theo lượng thay vì chất.
(GLO)- Theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, từ cuối năm 2024 đến nay, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam đã liên tục giảm từ 624 USD xuống 434 USD/tấn. Đây là mức giá thấp nhất kể từ năm 2021.
(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2024 đã lập kỷ lục cả về sản lượng và giá trị với 9 triệu tấn, trị giá 5,8 tỷ USD (tăng 10,6% về lượng, tăng 23% về trị giá so với năm 2023).
(GLO)- Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến giữa tháng 9-2024, Việt Nam đã xuất khẩu gần 6,5 triệu tấn gạo, trị giá 4,06 tỷ USD (tăng 6,2% về lượng và tăng 21,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023).
Giá gạo Việt đang tăng mạnh trở lại và duy trì vị trí cao nhất thế giới. Dù thế, các đối tác truyền thống lại bất ngờ thông báo sẽ nhập khẩu lượng gạo lớn hơn so với dự tính của nước ta, do đó xuất khẩu gạo có thể sẽ lập kỷ lục về lượng và giá trị trong năm nay.
Một số ngành hàng nông sản xuất khẩu của VN dự báo sẽ đạt mốc 5 - 10 tỉ USD trong năm 2024 dù tình hình kinh tế thế giới còn khó khăn, thị trường dự báo có nhiều biến động.
(GLO)- Sggp.org.vn dẫn số liệu thống kê từ Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 4,68 triệu tấn gạo, trị giá 2,98 tỷ USD (tăng 10,4% về lượng và tăng 32% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023).
(GLO)- Kinhtedothi.vn dẫn số liệu thống kê mới nhất của Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu gần 4,2 triệu tấn gạo, trị giá gần 2,7 tỷ USD (tăng gần 15% về lượng và tăng hơn 38% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023).
(GLO)- Hanoionline.vn dẫn số liệu thống kê mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, trong quý I-2024, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 2,1 triệu tấn gạo, trị giá gần 1,4 tỷ USD (tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023).
(GLO)- Ngày 26/3, Thương vụ Việt Nam tại Philippines (Bộ Công thương) dẫn báo cáo của Cơ quan quản lý xuất khẩu nông sản (Bộ Nông nghiệp Mỹ) cho biết, lượng gạo nhập khẩu của Philippines năm nay ở mức 4 triệu tấn thay vì 4,1 triệu tấn như dự báo trước đây.
(GLO)- Theo thông tin từ báo điện tử VnExpress, trong năm 2023, xuất khẩu gạo cả nước đạt 8,13 triệu tấn với trị giá 4,7 tỷ USD (tăng 14,4% về lượng và tăng 35,3% về trị giá so với năm 2022). Đây là mức cao nhất từ trước tới nay của ngành lúa gạo Việt Nam.
(GLO)- Báo Công thương dẫn số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho biết, trong nửa đầu tháng 12-2023, Việt Nam xuất khẩu 292.192 tấn gạo, trị giá 200 triệu USD.
(GLO)- Báo điện tử Vietnamnet dẫn số liệu từ Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, tính từ đầu năm đến hết tháng 11-2023, xuất khẩu gạo của nước ta thu về 4,41 tỷ USD (tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2022). Theo đó, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam vượt qua mốc 3,65 tỷ USD năm 2011, chính thức thiết lập kỷ lục mới sau 34 năm tham gia thị trường thế giới.
(GLO)- Báo điện tử vietnamnet.vn dẫn số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 15-10, Việt Nam xuất khẩu gần 6,73 triệu tấn gạo, trị giá 3,73 tỷ USD (tăng 17% về lượng và tăng mạnh 34,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022).
(GLO)-Số liệu chính thức được công bố ngày 31/8 cho thấy tính đến ngày 29/8 vừa qua, xuất khẩu gạo của Thái Lan đã tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 5,29 triệu tấn.
(GLO)- Chính phủ Ấn Độ đã quyết định không cho phép xuất khẩu gạo basmati dưới 1.200 USD/tấn. Việc khống chế này nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu các loại gạo trắng thường đã bị cấm xuất khẩu.