Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ một xã đặc biệt khó khăn, vài năm trở lại đây, diện mạo nông thôn ở xã Ia Tul (huyện Ia Pa) đã có nhiều thay đổi tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Có được kết quả đó là nhờ Đảng bộ xã đã đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở, phát huy tốt vai trò của mỗi đảng viên.

Đảng viên đi trước


Chúng tôi về xã Ia Tul vào một sáng đầu xuân. Theo chân các đảng viên buôn Biah A đến thăm một số hộ nghèo trong buôn mới thấy hết được ý nghĩa câu nói “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

 

Buôn Tờ Khế (xã Ia Tul) đạt tiêu chuẩn làng văn hóa. Ảnh: T.Đ
Buôn Tờ Khế (xã Ia Tul) đạt tiêu chuẩn làng văn hóa. Ảnh: T.Đ

Ông Ama Sơn-Bí thư chi bộ buôn Biah A, cho biết: Chi bộ buôn Biah A hiện có 16 đảng viên. Đây đều là những đảng viên uy tín, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình và có kinh nghiệm trong cuộc sống. Thời gian qua, một trong những việc làm tiêu biểu mà chi bộ buôn Biah A thực hiện là giúp hộ nghèo thay đổi nếp nghĩ cách làm.

Đảng viên Ksor Pling (buôn Biah A) cho biết: “Hai vợ chồng mình cố gắng nên có điều kiện kinh tế khá hơn nhiều hộ trong buôn. Vì thế, khi biết hộ nào trong buôn chịu khó làm ăn mà vẫn nghèo, vợ chồng mình cho mượn vốn phát triển kinh tế. Một trong những hộ thoát nghèo vừa qua là gia đình chị Rơ Lan Quát. Nhà chị Quát ở cạnh nhà mình, chịu khó nhưng vẫn nghèo. Vợ chồng mình cho chị Quát mượn 1 triệu đồng mua 3 con heo giống địa phương về nuôi, rồi mình chỉ cho cách nuôi. Sau 6 tháng, 3 con heo đã đẻ được 15 heo con. Nuôi thêm vài tháng là đàn heo cho xuất chuồng, gia đình chị Quát đã có vài triệu đồng làm vốn. Mình tiếp tục hướng dẫn chị Quát nuôi thêm dê để tăng thu nhập”.

Chi bộ buôn Tơ Khế lại tiêu biểu trong việc chăm lo cho những hộ gia đình neo đơn. Hầu hết các hộ trong buôn có kinh tế khá nhưng còn 3 hộ sống neo đơn không nơi nương tựa. Vì thế, phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu, các đảng viên trong chi bộ đã nêu cao tinh thần làm việc chăm chỉ, thực hành tiết kiệm để giúp đỡ người neo đơn.

Những năm qua, xã Ia Tul đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, xã đã thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế như trồng mì cao sản, áp dụng giống mía mới vào sản xuất... Xã cũng được huyện chọn làm điểm về xây dựng nông thôn mới. Để có được kết quả đó là nhờ sự đoàn kết, chung sức chung lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Trong đó, nhiều đảng viên ở các buôn Biah A, Biah C và Tơ Khế đã đi đầu trong thực hiện các phong trào.

Nâng cao chất lượng đảng viên

Thực ra, việc nêu cao vai trò của mỗi đảng viên không phải tới bây giờ  Đảng bộ xã Ia Tul mới thực hiện. Tuy nhiên, từ năm 2007 đến nay, khi triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc nêu gương đảng viên ngày càng được chú trọng. Đảng bộ xã Ia Tul hiện có 110 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ, trong đó có 6 chi bộ thôn làng.

Đồng chí Nguyễn Phi Loan-Bí thư Đảng ủy xã Ia Tul cho biết: Đội ngũ đảng viên trong mỗi chi bộ luôn là những hạt nhân trong việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Vì thế, định kỳ hàng tháng, Đảng ủy xã có kế hoạch giúp đỡ những chi bộ yếu kém; cử cán bộ trong Ban Chấp hành Đảng bộ về thôn giúp đỡ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã giao cho mỗi đảng viên có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể trong thôn cùng tham gia xây dựng nông thôn phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Thời gian qua, hàng trăm kiến nghị, đề xuất của quần chúng nhân dân ở xã Ia Tul đã được giải quyết kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã; vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao và đi vào lòng dân, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng. “Thời gian tới, Đảng bộ xã Ia Tul  tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nêu cao vai trò, vị trí của đội ngũ đảng viên; phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Đồng thời, chú trọng đến công tác đào tạo cán bộ để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”-đồng chí Nguyễn Phi Loan nhấn mạnh.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc tại Gia Lai

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-2, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai.

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hoài Nhơn Đông

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hoài Nhơn Đông

(GLO)- Sáng 10-2, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Quang Đức dẫn đầu Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia đã khảo sát tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI

(GLO)- Tối 8-2, tại Hội trường Tổ dân phố 6 Ia Kring, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồn biên phòng và xã biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồn Biên phòng và xã biên giới

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 3-2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng: Ia Pnôn, Ia Púch, Ia Mơ, Ia Lốp và cấp ủy, chính quyền một số xã biên giới.

null