Phát huy quyền chủ động,sáng tạo của Mặt trận và tổ chức chính trị-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 29-3, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Đề án Trung ương làm việc tại tỉnh Gia Lai về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội. 
Đồng chí Lê Quốc Phong-Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam làm việc với Gia Lai. Ảnh: Lê Nam
Đồng chí Lê Quốc Phong-Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam làm việc với Gia Lai. Ảnh: Lê Nam
Đoàn kiểm tra do đồng chí Lê Quốc Phong-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo Đề án Tổng kết Kết luận 62-KL/TW làm trưởng đoàn.
Làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ VN tỉnh; đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy. Cùng làm việc có lãnh đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh.
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy báo cáo với Đoàn kiểm tra Trung ương về Kết luận 62.
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy báo cáo với Đoàn kiểm tra Trung ương về Kết luận 62. Ảnh: Lê Nam
Báo cáo với đoàn kiểm tra, đồng chí Võ Thanh Hùng cho biết: Qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 62-KL/TW, tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, quỹ “Vì người nghèo”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đạt đoàn kết toàn dân tộc”, “Mái ấm Công đoàn”, “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phụ nữ Gia Lai tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Cựu chiến binh tham gia phòng-chống tội phạm”…
Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo với Đoàn kiểm tra Trung ương. Ảnh: Lê Nam
Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo với Đoàn kiểm tra Trung ương. Ảnh: Lê Nam
Phát biểu với đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cho biết thêm: Gia Lai là tỉnh nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đặc biệt là trong đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi triển khai thực hiện Kết luận 62-KL/TW nhận thức của nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội các cấp có những chuyển biến tích cực. Đổi mới với phương châm hướng về cơ sở, “4 ngày làm việc ở cơ quan và 1 ngày đi cơ sở”. Việc đi cơ sở sẽ giúp cho cán bộ nâng cao năng lực, trải nghiệm và sát với thực tế. Những ngày kỷ niệm của các tổ chức: Mặt trận Tổ quốc, hội đoàn thể đã được tổ chức ngoài trời, để thông qua các hoạt động đó nhằm quảng bá cho tổ thức mình. Tăng cường đào tạo bổi dưỡng cán bộ và tăng cường mời chuyên gia ở Trung ương về giảng dạy…
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Phong đã đành giá cao những kết quả mà Gia Lai đã đạt được trong 10 năm qua. Đồng thời, yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Đảng, chính quyến đối với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân; đa đang hóa các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh về cơ sở, phát huy quyền chủ động, sáng tạo của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong công tác vận động nhân dân phù hợp với đặc điểm của địa phương, cơ sở; kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới chính sách, chế độ đối với cán bộ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong thời kỳ mới; tăng cường công tác dân vận của chính quyền các cấp, thể chế hóa cơ chế phối hợp giữa chính quyền các cấp với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị; tập trung các giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại trong thời gian qua. Đối với những đề xuất, kiến nghị của Gia Lai đoàn ghi nhận và sẽ báo cáo lại với Ban Chỉ đạo Trung ương để có hướng tháo gỡ những khó khăn cho tỉnh.
Trước đó, sáng cùng ngày đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương có buổi làm việc tại huyện Đức Cơ về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và tham quan Quốc môn Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và cột mốc 30.
LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null