Phát huy giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cách đây 73 năm, vào ngày 19-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) và lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã nhất tề nổi dậy cướp chính quyền từ tay phát xít Nhật. Đến ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng, đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và phát xít Nhật dưới sự lãnh đạo của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đưa nước ta thoát khỏi ách đô hộ, nhân dân ta được tự do, mở ra kỷ nguyên mới: độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội.
Quang cảnh mít tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Việt Minh tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh tư liệu/qdnd
Quang cảnh mít tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Việt Minh tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội. (Ảnh tư liệu)
73 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần, ý nghĩa, bài học của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta tiếp tục làm nên những kỳ tích vẻ vang: kháng chiến chống Pháp 9 năm thành công vang dội; đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ kéo dài 21 năm; tiến hành công cuộc khôi phục và hàn gắn vết thương chiến tranh đi đôi với thực hiện hợp tác hóa nông nghiệp; đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược phía Tây Nam và phía Bắc; giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng của Khmer Đỏ; tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập... Mỗi cột mốc vinh quang, mỗi thắng lợi đều có ý nghĩa, bài học giá trị riêng, nhưng tất cả đều được kế thừa, phát huy từ những thành công trước đó, trong đó có Cách mạng Tháng Tám.
Nhớ lại những ngày tháng sục sôi cách đây 73 năm, ông Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy-cho biết, tổng khởi nghĩa diễn ra rầm rộ khắp nơi, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Lúc đó, ông tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở quê nhà (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Những ngày hừng hực khí thế tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 và cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi với ông Ngô Thành là dấu ấn không thể phai mờ. Ông cho rằng, mình đi làm cách mạng, gian khổ hy sinh là hiển nhiên, nhưng bản thân cũng có nhiều may mắn: được cách mạng giáo dục, giác ngộ; được tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ; được học tập, rèn luyện, hòa nhập với phong trào, với cơ sở để nhanh tiến bộ, trưởng thành.
Cũng bởi ý nghĩa đó mà ông Ngô Thành luôn rất quan tâm đến việc giáo dục thế hệ trẻ hiện nay về bài học, giá trị của Cách mạng Tháng Tám, về sự dấn thân theo lý tưởng. “Chú trọng đổi mới phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, khắc sâu, đi đôi với tăng cường nêu cao cảnh giác trong thế hệ trẻ về nguy cơ mà các thế lực thù địch âm mưu chống phá cách mạng nước ta trong bối cảnh mới, tình hình mới là rất quan trọng”-ông Ngô Thành nhấn mạnh.
Đối với Gia Lai hiện nay, bài học lịch sử Cách mạng tháng Tám để lại không gì khác là tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng; nghiêm túc học tập quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế; nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo; khắc phục các tai-tệ nạn và tội phạm, nhanh chóng giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội; đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Theo đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các thế lực thù địch chưa hết âm mưu chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong đó, chúng tập trung chống phá, xuyên tạc lịch sử, Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng. Chúng lợi dụng chống phá nhân các sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước. Đặc biệt, chúng sử dụng triệt để không gian mạng để phá hoại, kêu gọi lôi kéo, xúi giục những người mơ hồ, nhẹ dạ cả tin. Đây là âm mưu rất thâm độc đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng có biện pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời, hiệu quả. “Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, không nghe, không tin, không tham gia vào các hoạt động phi pháp; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chăm lo làm ăn phát triển kinh tế, đồng sức đồng lòng vì sự phát triển đi lên của tỉnh nhà. Mỗi đơn vị, địa phương, cá nhân thực hiện được điều đó là đã góp phần tích cực vào sự nghiệp chung, là thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua lao động, công tác lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám”-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh.
Thất Sơn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý về xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý về xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính

Nêu việc Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có bài viết về tiết kiệm, chống lãng phí, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, khi sắp xếp đơn vị hành chính, nếu không có kế hoạch chủ động sử dụng ngay thì nhiều trụ sở lãng phí. "Chỗ mới thì thiếu, mà chỗ cũ thì sử dụng không hết.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động mô hình cấp xã mới

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động mô hình cấp xã mới

(GLO)- Tại Kết luận số 160-KL/TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các địa phương tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể cấp xã để nghiên cứu, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh hợp lý, bảo đảm thông suốt khi đi vào hoạt động chính thức.

Tổng Bí thư: Khẩn trương chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư: Khẩn trương chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương phải tập trung cao độ vai trò tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị; và tham mưu chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính

Kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính

Ngày 25/5/2025, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 157-KL/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.