Phát huy giá trị nhãn hiệu chứng nhận “Thuốc lá lá Krông Pa-Gia Lai”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với vai trò là cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ tại địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai đã tập trung quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Thuốc lá lá Krông Pa-Gia Lai" nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng cũng như giá trị kinh tế của sản phẩm.

Nhãn hiệu chứng nhận “Thuốc lá lá Krông Pa-Gia Lai” đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp văn bằng bảo hộ vào năm 2023.

Huyện Krông Pa hiện có hơn 2.500 ha cây thuốc lá. Ảnh: M.K

Huyện Krông Pa hiện có hơn 2.500 ha cây thuốc lá. Ảnh: M.K

Vụ Đông Xuân 2023-2024, huyện Krông Pa có 1.535 hộ trồng thuốc lá với diện tích 2.522 ha. Toàn bộ diện tích thuốc lá được các doanh nghiệp ký kết hợp đồng đầu tư, thu mua với các hộ dân.

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức hợp đồng liên kết, hợp tác với các công ty trồng thử nghiệm một số giống thuốc lá cho chất lượng cao.

Hiện nay, hơn 16 đơn vị uy tín đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn như: Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam; Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Chư Gu; Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Phú Cần; Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp-dịch vụ Phú Túc...

Ông Ksor Tin-Phó Chủ tịch UBND huyện-thông tin: Trước đây, quá trình tiêu thụ sản phẩm gặp một số khó khăn và chưa có sự định hướng cụ thể, thiếu đồng bộ dẫn đến hiệu quả kinh tế còn ở mức thấp, nhất là khi sản phẩm chưa được đăng ký bảo hộ.

Từ khi nhãn hiệu chứng nhận “Thuốc lá lá Krông Pa-Gia Lai” được cấp văn bằng bảo hộ đã mở ra cơ hội nghiên cứu đánh giá chất lượng, thiết lập cơ chế bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm nhằm đảm bảo việc kiểm soát chất lượng, xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm.

Sản phẩm được cơ quan có thẩm quyền gắn nhãn hiệu, được bảo hộ và sử dụng trên thực tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm.

“Đặc biệt, sau khi sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ, Sở KH-CN, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) và các cơ quan có thẩm quyền đã cho triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá phát triển sản phẩm; ban hành các quy định về quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, đảm bảo sự đồng đều, thống nhất và xây dựng hệ thống thương mại cho sản phẩm tạo uy tín đối với người tiêu dùng.

Huyện đã được hướng dẫn quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hiệu quả; xây dựng kế hoạch quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Thuốc lá lá Krông Pa-Gia Lai” nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh cho các sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành phần kinh tế tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thuốc lá trên địa bàn”-Phó Chủ tịch UBND huyện cho hay.

Phó Giám đốc Sở KH-CN Nguyễn Ngọc Cường cho hay: Cùng với việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá nhãn hiệu, đơn vị đã hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy chế quản lý nhãn hiệu, hướng dẫn áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa và công bố chất lượng sản phẩm.

Đồng thời, hướng dẫn rà soát điều kiện, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Thuốc lá lá Krông Pa-Gia Lai”; chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý sử dụng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận.

“Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng suất, chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Hàng năm, từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp, vốn sự nghiệp KH-CN lồng ghép vào các nguồn khác để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã nhận chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đổi mới, hiện đại hóa các công nghệ trong sản xuất, chế biến thuốc lá; hỗ trợ xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường; hỗ trợ quảng bá thương hiệu sản phẩm; hướng dẫn hỗ trợ tham gia các sàn thương mại điện tử; tham gia hội nghị kết nối cung cầu.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận “Thuốc lá lá Krông Pa-Gia Lai”-ông Cường cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Keo-Kpaih (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã chung tay sửa chữa cây cầu dân sinh. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tự lực và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null