Từ khóa: phạm nhân

Tin tức sáng 8-2: Nông dân Gia Lai sang Lào trồng mía

Tin tức sáng 8-2: Nông dân Gia Lai sang Lào trồng mía

(GLO)- 

Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Rộn ràng phiên chợ cuối năm ở huyện Đak Pơ; Thị trường 28 Tết giá cả ít biến động, sức mua không tăng bằng mọi năm; Tảo mộ phạm nhân dịp Tết ở Trại giam Gia Trung; Bảo tồn dàn nhạc kỳ vĩ nhất Tây Nguyên; Nông dân Gia Lai sang Lào trồng mía.

Tảo mộ phạm nhân dịp Tết ở Trại giam Gia Trung

Tảo mộ phạm nhân dịp Tết ở Trại giam Gia Trung

(GLO)- Hằng năm, cứ đến cận Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Ban Giám thị Trại giam Gia Trung (Cục C10-Bộ Công an) chỉ đạo các phân trại dọn dẹp các khu vực nghĩa địa chôn cất phạm nhân đã chết trước đó. Đây là việc làm mang tính nhân văn cao cả của Ban Giám thị Trại giam Gia Trung.
Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Tin tức sáng 30-7: Cao su Chư Păh khánh thành nhà máy chế biến mủ 6.000 tấn/năm tại Campuchia

Tin tức sáng 30-7: Cao su Chư Păh khánh thành nhà máy chế biến mủ 6.000 tấn/năm tại Campuchia

(GLO)- 

Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Gia Lai và Ratanakiri phối hợp trao đổi thông tin về phòng-chống ma tuý, tội phạm qua biên giới; Trao 34 giải thưởng tại Hội thi "Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu" tỉnh Gia Lai lần thứ II-2023; Gây quỹ gần 2 tỷ đồng giúp đỡ các phạm nhân khó khăn; Cao su Chư Păh khánh thành nhà máy chế biến mủ 6.000 tấn/năm tại Campuchia; Ra mắt mô hình “Camera an ninh” đầu tiên tại huyện Đak Pơ.

Gây quỹ gần 2 tỷ đồng giúp đỡ các phạm nhân khó khăn

Gây quỹ gần 2 tỷ đồng giúp đỡ các phạm nhân khó khăn

(GLO)- Chiều 28-7, tại Trại giam Gia Trung (Bộ Công an), Trại giam đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp “Giáo dục, cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2022-2025”.
Chuyện phạm nhân nước ngoài ăn Tết Việt

Chuyện phạm nhân nước ngoài ăn Tết Việt

Gần 400 phạm nhân nước ngoài đang thi hành án ở Trại giam Vĩnh Quang, Bộ Công an sẽ đón Tết Quý Mão ở trong trại giam (tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc). Có người đã đón hàng chục Tết nhưng có những người lần đầu tiên đón Tết cổ truyền của người Việt trong môi trường đặc biệt như vậy. Để họ yên tâm cải tạo, Cán bộ chiến sĩ Trại giam Vĩnh Quang đã dành thời gian, công sức động viên, giáo dục, giúp họ sớm được trở về.
Triệu Quân Sự lại trốn khỏi trại giam

Triệu Quân Sự lại trốn khỏi trại giam

Triệu Quân Sự, đối tượng cực kỳ nguy hiểm đang thụ án tù chung thân tại một trại tạm giam của Bộ Quốc phòng ở Thanh Hóa, đã trốn khỏi trại tạm giam. Đây là lần thứ 4, phạm nhân này trốn khỏi trại giam.
Gia Lai: Phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và phạm nhân nữ

Gia Lai: Phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và phạm nhân nữ

(GLO)- Chiều 11-5, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Trại giam Gia Trung (Cục 10, Bộ Công an), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết “Chương trình phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2022-2025“.