Nhiều phạm nhân ở Tây Nguyên được đặc xá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các trại giam khu vực Tây Nguyên thực hiện theo Quyết định 957/QĐ-CTN ngày 29/9/2024 của Chủ tịch nước về việc đặc xá cho nhiều phạm nhân năm 2024.

Trong đợt đặc xá của Chủ tịch nước, tỉnh Lâm Đồng có 10 phạm nhân được hưởng khoan hồng. Trong đó có 2 phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng, 8 phạm nhân còn lại chấp hành án tại nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng trao Giấy chứng nhận đặc xá
Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng trao Giấy chứng nhận đặc xá

Ngày 1/10, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước cho phạm nhân đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2024.

Một trong những phạm nhân được đặc xá, anh Cil Mup Sơ Ty (28 tuổi, trú huyện Đơn Dương) phấn khởi chia sẻ, đây là kết quả của sự nỗ lực học tập, lao động cải tạo bấy lâu nay. Trong thời gian cải tạo, anh cùng các phạm nhân khác được cán bộ công an động viên, tích cực giúp đỡ.

"Đó là động lực to lớn giúp các phạm nhân nhận ra lỗi lầm, quyết tâm cải tạo để sớm nhận được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Tôi hứa sẽ chấp hành tốt quy chế, quy định của địa phương. Tuyệt đối không để xảy ra lầm lỗi, vi phạm pháp luật một lần nữa", anh Cil Mup Sơ Ty xúc động.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các phạm nhân được đặc xá trở về địa phương tiếp tục tu dưỡng bản thân, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, sống hòa đồng,..

Phạm nhân chưa đủ điều kiện hưởng đặc xá cần tiếp tục nỗ lực học tập, cải tạo, chấp hành nghiêm túc các quy định của trại giam, để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Cùng ngày, tại Trại Giam Gia Trung (Bộ Công an, đóng tại Gia Lai) đại tá Đào Ngọc Sỹ - Giám thị Trại giam đã công bố Quyết định số 957/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc đặc xá năm 2024 cho 99 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại đây. Trong đó có 86 phạm nhân nam và 13 phạm nhân nữ.

Tại Đắk Lắk, các đơn vị tổ chức trao quyết định đặc xá cho 115 phạm nhân; trong đó Trại tạm giam Đắk Tân (BCA, đóng ở xã Ea Pin, huyện M’đrắk) đặc xá 41 phạm nhân, Trại giam Đắk Trung (BCA, đóng tại huyện Cư M’gar) đặc xá cho 63 phạm nhân và Cơ quan Thi hành án hình sự tỉnh Đắk Lắk đặc xá 11 phạm nhân.

Cùng ngày, Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum cũng trao quyết định đặc xá cho 5 phạm nhân. Ở Đắk Nông, 5 phạm nhân có quá trình lao động, cải tạo tốt tại Đắk Nông cũng vừa được trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước trong dịp này.

Nhóm PV Tây Nguyên (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null