Gia Lai: Công bố quyết định đặc xá cho các phạm nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 1-10, Trại giam Gia Trung-Bộ Công an (xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), Công an huyện Đak Đoa và Công an huyện Chư Sê tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân.

dai-ta-dao-ngoc-sy-giam-thi-trai-giam-gia-trung-trao-quyet-dinh-dac-xa-cho-cac-pham-nhan-anh-rh-7784.jpg
Đại tá Đào Ngọc Sỹ-Giám thị Trại giam Gia Trung trao Giấy chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân. Ảnh: R.H

Theo đó, tại Trại Giam Gia Trung, Đại tá Đào Ngọc Sỹ-Giám thị Trại giam đã công bố Quyết định số 957/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc đặc xá năm 2024 cho 99 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại đây. Trong đó có 86 phạm nhân nam và 13 phạm nhân nữ.

Các phạm nhân được đặc xá lần này là những người có nhiều cố gắng trong học tập, lao động, cải tạo; đồng thời, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân và các quy định pháp luật khác. “Mong rằng những anh, chị được đặc xá, trở về với gia đình, hòa nhập cộng đồng thực hiện nghiêm cam kết, tiếp tục cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật, các quy định của địa phương, làm ăn lương thiện, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội”-Đại tá Sỹ chia sẻ.

Clip: Trại giam Gia Trung tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước.Thực hiện: R.H

* Cùng ngày, Công an huyện Đak Đoa đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc đặc xá năm 2024 cho 1 phạm nhân đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện.

z5884153249074-ed156dec11c4618087630eca223527cb-5487.jpg
Công an huyện Đak Đoa tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc đặc xá năm 2024. Ảnh: ĐVCC

* Cũng trong sáng 1-10, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2024 cho phạm nhân Huỳnh Đức Thịnh đang chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện.

pham-nhan-huynh-duc-thinh-nhan-giay-chung-nhan-dac-xa-4037-5061-8686.jpg
Phạm nhân Huỳnh Đức Thịnh nhận Giấy chứng nhận đặc xá. Ảnh: T.P

Tại buổi lễ, Trung tá Đào Hà Quân-Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê đã công bố Quyết định đặc xá và trao Giấy chứng nhận đặc xá cho phạm nhân Huỳnh Đức Thịnh, đồng thời mong muốn phạm nhân khi tái hòa nhập cộng đồng cần cố gắng rèn luyện bản thân trở thành người có ích cho xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null