Công an Mang Yang làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho phạm nhân sắp được đặc xá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 28-9, Đại tá Đào Ngọc Sỹ-Giám thị Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho 83 phạm nhân có quá trình cải tạo tốt và đang được đề nghị đặc xá năm 2024.

Tại buổi thu nhận hồ sơ, cán bộ Công an huyện đã tuyên truyền, phổ biến đến các phạm nhân về nội dung quy định của Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024 và mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản, cũng như tầm quan trọng của Luật Căn cước.

Công an huyện Mang Yang làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho các phạm nhân có quá trình cải tạo tốt và đang được đề nghị đặc xá năm 2024. Ảnh: K.P

Công an huyện Mang Yang làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho các phạm nhân có quá trình cải tạo tốt và đang được đề nghị đặc xá năm 2024. Ảnh: K.P

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, quá trình thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho các phạm nhân được diễn ra bảo đảm an toàn, hiệu quả. Đồng thời, mong muốn các phạm nhân sau khi được đặc xá trở về với gia đình nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, quyết tâm làm lại cuộc đời, tu chí làm ăn, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Đây là việc làm khẳng định rõ chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta và sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của ngành Công an đối với những người có quá khứ lầm lỗi, biết ăn năn, hối cải, chấp hành tốt nội quy, quy định của trại giam, tích cực học tập, lao động tốt.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null